Lâm Đồng: Công đoàn giáo dục chăm lo đời sống nhà giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 7.11.2020, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các LĐLĐ huyện, thành phố khai mạc giải bóng chuyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
Nhà giáo, đoàn viên công đoàn tham gia giải bóng chuyền chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh Thúy Ngà
Nhà giáo, đoàn viên công đoàn tham gia giải bóng chuyền chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh Thúy Ngà
Giải bóng chuyền được tổ chức trong các ngày 7 - 8.11.2020 tại TP. Đà Lạt. Tham gia giải bóng chuyền có 29 đội, trong đó có 15 đội nam và 14 đội nữ với trên 500 vận động viên, là đoàn viên, nhà giáo người lao động đang công tác tại các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ các huyện, TP. trên địa bàn tỉnh.
Đây là giải bóng được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phối hợp với các LĐLĐ huyện, TP. trên địa bàn tỉnh tổ chức chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2020).
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng, ông Ngô Văn Sơn cho biết, để tổ chức giải bóng, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các LĐLĐ huyện, TP trong tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các vận động viên tập luyện, thi đấu giao hữu từ các CĐCS để lựa chọn các đội bóng xuất sắc nhất, đại diện hơn 24.000 đoàn viên, nhà giáo người lao động đang công tác tại hơn 700 cơ sở giáo dục tham gia giải lần này.
Ngoài việc động viên, kích lệ đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong các cơ sở giáo dục thi đua dạy tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, định kỳ hằng năm Công đoàn Giáo dục tỉnh còn tổ chức các giải thể thao, liên hoan văn nghệ của ngành giáo dục tỉnh để tạo sân chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ nhà giáo sau những giờ lao động trí óc, đã trở thành phong trào rộng khắp trong các CĐCS và luôn được đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng tham gia.
Là một vận động viên tham gia giải bóng chuyền lần này, ông Lê Danh Thảo - Giáo viên Trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng vui vẻ chia sẻ, được sự đầu tư của nhà nước và công tác xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương, các thiết chế văn hóa, thể thao trong các trường học ngày càng được hoàn thiện hơn; cùng với đó là sự quan tâm của công đoàn các cấp tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong các đơn vị trường học và kết nối, giao lưu, học hỏi với các đồng nghiệp ở các địa phương khác trong tỉnh.
Theo ĐỖ ĐỨC THIỆM (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null