Krông Pa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉnh trang đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang tập trung chỉ đạo các đơn vị gấp rút hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để đường thông, hè thoáng, môi trường xanh-sạch-đẹp trong năm mới Tân Sửu.
Ông Nguyễn Công Giang-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú-cho biết: Đơn vị đảm nhận thi công các gói thầu lát gạch vỉa hè và làm vỉa hè bê tông xi măng trên các tuyến đường Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, Quang Trung (thị trấn Phú Túc). Hiện nay, các gói thầu đã thi công hơn 90% khối lượng. Để hoàn thành đúng trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã huy động hơn 50 công nhân, tăng ca liên tục và toàn bộ máy móc để đẩy nhanh tiến độ lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, từ các nguồn vốn chỉnh trang đô thị năm 2020, UBND huyện đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình đầu tư các tuyến đường nội thị khu vực thị trấn Phú Túc với các hạng mục: xây dựng vỉa hè, cải tạo bó vỉa hè, hố ga, hố trồng cây xanh, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Cách Mạng, Hùng Vương, Thống Nhất với chiều dài gần 5 km và tổng kinh phí hơn 24,8 tỷ đồng.
Ông Trần Ngọc Khôi-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa-cho biết: “Để các công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, đối với các hạng mục bó vỉa, lát gạch vỉa hè trước trụ sở cơ quan nhà nước, hộ dân phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân kinh doanh, sinh hoạt và đón Tết vui vẻ, an toàn”.
Trên các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Túc được trang trí cờ, hoa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán
Các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Túc được trang trí cờ, hoa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Nam


Trong những năm qua, huyện Krông Pa luôn quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, cây xanh, vỉa hè, thoát nước, đèn chiếu sáng dọc theo các tuyến đường trung tâm thị trấn Phú Túc tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp. Ông Nay Tiệp-tổ 7, thị trấn Phú Túc-cho hay: Trên các tuyến đường nội thị của thị trấn đã được UBND huyện đầu tư sửa chữa, lát gạch rất đẹp thuận lợi cho người dân sinh hoạt, buôn bán và có nơi cho các cháu nhỏ vui chơi.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Minh Châu-tổ 4, thị trấn Phú Túc-vui vẻ nói: “Phú Túc bây giờ đã được đầu tư nhiều, nhất là hệ thống cây xanh, hoa cảnh được cơ quan chức năng của huyện trồng mới, cắt tỉa gọn gàng tạo cảnh quan tươi mát, không khí trong lành hơn. Bên cạnh đó, hệ thống đèn đường chiếu sáng, đèn trang trí đủ sắc màu làm cho thị trấn thêm rực rỡ về đêm”. 

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-cho biết: “Trung tâm được UBND huyện giao thực hiện lắp đặt, sửa chữa hệ thống đèn led qua các tuyến đường nội thị, công viên Phú Túc, khuôn viên tượng đài Chiến thắng. Đồng thời, bố trí các rọ cờ dọc theo các tuyến đường trung tâm hành chính; cắm cờ 2 bên cầu Mlah, cầu Lệ Bắc và dọc theo các tuyến đường trung tâm thị trấn. Đến thời điểm này, mọi công tác trang trí đã được hoàn tất đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân vui đón Tết”.
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lát vỉa hè để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Nam
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lát vỉa hè để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Nam


Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng một đô thị xanh-sạch-đẹp và giúp người dân có nơi vui xuân đón Tết, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình lát vỉa hè trên địa bàn thị trấn. Trong đó, yêu cầu các đơn vị thi công phải có phương án thi công hợp lý, tránh trường hợp dàn trải làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức đồng loạt triển khai dọn vệ sinh môi trường ở cơ quan và lòng lề đường trước trụ sở cơ quan mình. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức cho Nhân dân tổng vệ sinh, phát quang, quét dọn sạch sẽ đường làng, ngõ xóm. Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị tiến hành chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

null