Kon Tum: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 7/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.
Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum phát biểu quán triệt trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum phát biểu quán triệt trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 (ngày 23/6/2023) của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 599/UBTVQH15-CTĐB (ngày 21/8/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những người được lấy phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh và trưởng các ban HĐND tỉnh; chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ về nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và bầu ban kiểm phiếu.

Chủ tọa bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Chủ tọa bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Với tinh thần trách nhiệm cao, 49 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Hội trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá, gồm “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”.

Kết quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 48/49 phiếu, chiếm tỷ lệ 98%.

Sau kết quả kiểm phiếu được công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu sau khi HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu sau khi HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đức Thành

Phát biểu kết thúc phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự công tâm, khách quan của đại biểu HĐND tỉnh trong việc thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hôm nay. Khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh khách quan việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống; đã giúp các đồng chí thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null