Kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum: Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HĐND tỉnh Kon Tum đặt ra mục tiêu thu ngân sách đạt 4.600 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên, trồng mới trên 2.850 ha rừng.

Ngày 6.12, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc kỳ họp thứ 6.

Ông Dương Văn Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, khai mạc kỳ họp

Ông Dương Văn Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Theo đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước khoảng 18.900 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,32%, đứng thứ 22 cả nước và thứ nhất khu vực Tây nguyên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,42 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 27.035 tỉ đồng, thu ngân sách Nhà nước ước 4.200 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân ước cả năm đạt 95%. Trong năm qua, Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 2.011 tỉ đồng. Tổng giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp khoảng 6.600 tỉ đồng.

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã trồng mới gần 4.930 ha rừng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 34.200 tỉ đồng. Tỉnh này cũng đã giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh đạt 98,78%, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố và xếp vị trí thứ 2 khu vực Tây nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Kon Tum vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách Nhà nước không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác đấu giá, khai thác quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Việc ban hành giá đất cụ thể còn chậm; quản lý nhà nước về đất đai có mặt còn hạn chế.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023
Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023

Một số cơ sở giáo dục chưa đồng bộ, tình trạng thiếu giáo viên dạy học các cấp vẫn còn xảy ra. Tình trạng xây dựng công trình trái phép một số nơi vẫn còn diễn ra; quản lý nhà nước về môi trường có mặt còn hạn chế.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường bất động sản nên các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất chậm triển khai. Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác còn phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Các dự án trọng điểm có quy mô thu hồi đất lớn, đối tượng phải thu hồi đất nhiều, tính chất phức tạp; đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một số sở, ban ngành, địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chưa được phát huy. Ý thức chấp hành pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an... của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Bước qua năm 2024, Kon Tum đặt ra mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỉ đồng trở lên; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 30.000 tỉ đồng trở lên; trồng mới ít nhất 488 ha cây ăn quả, 200 ha cây mắc ca, 500 ha sâm Ngọc Linh, 1.560 ha cây dược liệu khác; trồng mới trên 2.850 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,85%; phấn đấu có 1,7 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh; duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null