Kon Tum: Huyện Đăk Hà rà soát bằng cấp viên chức quản lý các trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước nghi vấn về bằng cấp, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) sẽ có báo cáo Kết quả kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ viên chức quản lý ở các trường trên địa bàn trong tháng 11.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/Vietnam+)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/Vietnam+)

Trước thông tin nghi vấn liên quan đến vấn đề bằng cấp giáo viên ở các trường, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát toàn bộ bằng cấp của viên chức quản lý ở các trường học (3549/UBND-NV).

Kết quả kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ viên chức quản lý ở các trường, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà sẽ có báo cáo trong tháng 11.

Theo báo cáo số 1021 ngày 18/11 của Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà, từ đầu tháng 9 đến trung tuần tháng 11 đã có 6 viên chức là giáo viên ở các trường trong huyện Đăk Hà xin thôi việc.

Ngoài ra, trong thời gian trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà còn ký quyết định cho 2 viên chức thôi giữ chức vụ là cô P.T.T, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đăk La và cô N.T.T.H, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng (Báo Điện tử VietnamPlus đưa tin ngày 14/11).

Việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà ký hàng loạt quyết định cho thôi giữ chức quản lý, nghỉ việc trong thời gian ngắn trùng với thông tin hàng loạt giáo viên có nghi vấn bằng cấp.

Trước đó, ngày 5/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã nhận được Thư xin giải đáp dư luận liên quan đến bà Lê Thị Nhung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà.

Nội dung thư cho biết bà Lê Thị Nhung sử dụng chung một bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học mang tên Lê Thị Nhung là giáo viên trường Trung học Cơ sở Đăk Mar, cùng sinh ngày 10/12/1968, quê quán Thái Bình, là chị em họ.

Đến ngày 12/10, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà nội dung giải đáp dư luận và thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch huyện.

Trước đó, trong tháng 11, báo Vietnamplus và Truyền hình Thông tấn đã có nhiều tin, bài phản ánh tình trạng huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã cho nghỉ thôi việc, thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng với 7 giáo viên ở các trường trong huyện, trong đó có 6 giáo viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở các trường vì lý do sức khỏe.

Trước khi nghỉ việc, các viên chức lãnh đạo cấp trường trên đều viết đơn xin từ chức lãnh đạo trường.

Trường hợp còn lại là cô Lê Thị Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở Đăk Mar (người trùng tên, ngày tháng năm sinh với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà) xin thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe. Đến ngày 25/10 có quyết định thôi việc từ ngày 1/11.

Ngoài 5 trường hợp nghỉ thôi việc và 2 trường hợp thôi chức vụ mà báo VietnamPlus và Truyền hình Thông tấn phản ánh, huyện Đăk Hà còn 6 viên chức khác ở các trường trong huyện xin nghỉ thôi việc trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null