Kon Tum chỉ đạo làm rõ vụ mắc ca trồng bị chết hàng loạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh vừa yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh mắc ca ở huyện Đăk Tô trồng bị chết hàng loạt.

Tìm hiểu của phóng viên, không chỉ huyện Đăk Tô, tại huyện Đăk Hà, cây mắc ca trồng cũng bị chết.

Cây mắc ca cấp cho dân trồng ở huyện Đăk Tô bị chết
Cây mắc ca cấp cho dân trồng ở huyện Đăk Tô bị chết

Ngày 27-7, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh .

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, quá trình triển khai các dự án của chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đã xảy ra hàng loạt bất cập, như mắc ca cấp cho dân trồng bị chết; máy móc hỗ trợ dân chuyển đổi nghề không được sử dụng; giếng khoan bị hỏng. Riêng đối với nội dung cây mắc trồng bị chết, xảy ra ở các xã Pô Kô, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô).

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, đơn vị này giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đăk Tô cùng các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.

Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc hướng dẫn địa phương thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31-7.

Tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, không chỉ huyện Đăk Tô có mắc ca trồng bị chết, tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cũng xảy ra tình trạng này.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Hà, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị này đã tổ chức 3 cuộc giám sát, trong đó có nội dung “Giám sát triển khai, thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30-8-2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cây mắc ca giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà”.

Theo đó, đến thời điểm giám sát, UBND huyện Đăk Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đề án trồng mới hơn 121ha, đạt 110,53% so với chỉ tiêu năm 2023 và đạt 40% so với giai đoạn 2023-2025 của nghị quyết.

Tổng số hộ được hỗ trợ trong năm 2023 là 210 hộ với 19.938 cây mắc ca ghép, tổng kinh phí thực hiện là hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện, số cây sống là 18.637 cây (đạt tỷ lệ 93,47%); cây sinh trưởng, phát triển bình thường. Số cây chết là 1.301 cây (tỷ lệ 6,53%).

Tuy nhiên, sau khi đi giám sát thực tế tại một số vườn cây tại các xã, thị trấn, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội thấy rằng tỷ lệ cây sống bình quân đạt khoảng 85%. Trong đó, cá biệt có một số vườn cây trồng thuần, trồng trên vị trí đồi dốc, tỷ lệ sống đạt khoảng 70%. Dự báo qua mùa khô, tỷ lệ cây chết có khả năng cao hơn so với thời điểm giám sát.

Một số vườn cây sinh trưởng phát triển chậm, xảy ra ở các xã Ngọc Wang. Tại xã Đăk Long, Đăk Ngọc, một số vườn cây tỷ lệ chết còn nhiều. Ngoài ra, việc hỗ trợ cây trồng dặm cùng lúc với cấp cây giống là chưa hợp lý, thiếu khoa học.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null