Kinh tế Philippines trong năm 2016 được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với mức 5,8% của năm 2015.
Thứ trưởng Tài chính Philippines Gil S. Beltran vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ đầu tư bổ sung vào cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế.
Trong khi đó, các tổ chức tài chính cũng lạc quan hơn khi dự báo về tình hình kinh tế Philippines trong năm 2016.
Tập đoàn Tài chính Nomura (Nhật Bản) dự báo, tăng trưởng GDP năm 2016 của Philippines sẽ đạt 6,5% khi có thêm nhiều nguồn đầu tư tài chính đóng góp vào quá trình thực thi các dự án cơ sở hạ tầng - chủ yếu đến từ chính phủ cũng như đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chuyên gia nghiên cứu kinh tế Pauline May Ann E. Revillas của Metrobank Research thì cho rằng, tăng trưởng của Philippines trong năm 2016 sẽ đạt 6,3%. Việc chính phủ tăng chi tiêu sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng kinh tế ổn định ít nhất trong nửa đầu năm 2016.
Chi tiêu tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng nhờ giá cả hàng hóa duy trì mức ổn định, tỷ lệ lãi suất thấp và dòng kiều hối vẫn liên tục. Tăng chi tiêu do bầu cử dự báo sẽ hỗ trợ các dịch vụ chủ chốt như giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các hoạt động kinh tế và mua bán lẻ. Ngoài ra, hoạt động sản xuất cũng có cải thiện khi xuất khẩu hàng điện tử tăng nhẹ.
Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn yếu do tình trạng khô hạn, ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết El Nino.
Về phần mình, Citi Research đã tăng mức dự báo tăng trưởng GDP của Philippines trong năm 2016 từ 5,1% trước đó lên 5,4% và cho rằng việc tăng chi tiêu bầu cử không thể duy trì kinh tế vững mạnh trong nửa năm còn lại.
"Giữa bối cảnh kinh tế thế giới chậm lại và thị trường không ổn định, đà đầu tư sau bầu cử sẽ hạ nhiệt" - chuyên gia kinh tế Jun Trinidad của Citi Research nhấn mạnh.
Hồng Hà (Theo Inquirer)