Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi cục bộ có mưa to và dông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều tối và đêm 10/2, từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật.
(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào.

Dự báo, chiều tối và đêm 10/2, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển hiện Bắc Biển Đông, đảo Lý Sơn và phía Tây khu vực Trường Sa có gió mạnh cấp 6.

Dự báo, đêm 10 và ngày 11/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Cảnh báo, đêm 11 và ngày 12/2, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa).

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Đối với thời tiết Tết Giáp Thìn 2024, khu vực Bắc Bộ từ đêm 10-11/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 2 Tết) có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn vào sáng ngày 14/2, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm 10-11/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 2 Tết) có mưa vài nơi, trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, từ đêm 10-11/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 2 Tết) có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 10-11/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 2 Tết), phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to, dông.

Phía Nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 10-14/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 10-14/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết các khu vực đêm 10, ngày 11/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, trưa và chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. trưa và chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét, trưa và chiều trời nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa và chiều hửng nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào, riêng đêm 10/2 cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-14 độ C, phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng đêm 10/2 cục bộ có mưa to. Phía Nam có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây 31-34 độ C.

Có thể bạn quan tâm