Khởi tố nhiều người xài chứng chỉ hành nghề y giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố nhiều bị can trong vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y.

Ngày 16-5, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra vào năm 2018.

Trên cơ sở hồ sơ giả, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề cho 4 bác sĩ dỏm
Trên cơ sở hồ sơ giả, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề cho 4 bác sĩ dỏm

Các bị can trong vụ án gồm: Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, ngụ TP HCM), bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ"; Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"; Lê Anh Tài (SN 1978), Hứa Chí Cường (SN 1981), Huỳnh Văn Bình (SN 1970), Huỳnh Thành Giàu (SN 1976), cùng bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo nguồn tin, khoảng năm 2018, Hồng làm việc tại phòng khám Dr. Trung (37 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do ông Bùi Bình Trung (chồng Hồng, đã ly hôn) làm giám đốc.

Thời gian này, Hồng trao đổi và đề nghị 1 người Như Ý nếu ai có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì giới thiệu cho Hồng để hưởng tiền hoa hồng. Sau đó, Như Ý đăng thông tin trên tài khoản Facebook với nội dung "Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh".

Do có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề nhưng không biết quy trình, Huỳnh Thành Giàu, Huỳnh Văn Bình, Hứa Chí Cường vào mạng xã hội Facebook tìm hiểu thì thấy thông tin của Như Ý đăng nên liên hệ. Họ được Như Ý giới thiệu, cho số điện thoại của Lê Thị Ánh Hồng.

Ngoài ra, qua sự giới thiệu của người quen, Lê Anh Tài liên lạc với Hồng để nhờ làm chứng chỉ hành nghề.

Khoảng tháng 2-2018, Hồng liên hệ Phan Văn Ánh - cán bộ Công an huyện Buôn Đôn, nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp này vào huyện Buôn Đôn.

Sau đó, Hồng nhờ người liên hệ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm giấy xác nhận thực hành cho các bác sĩ trên.

Sau khi có giấy xác nhận quá trình thực hành của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Hồng nộp hồ sơ của Bình, Tài, Giàu, Cường tại bộ phận một cửa thuộc Sở Y tế Đắk Lắk để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho họ.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ Hồng nộp, vào năm 2019, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã cấp chứng chỉ hành nghề cho Huỳnh Thanh Bình, Hứa Chí Cường, Lê Anh Tài và Huỳnh Thành Giàu.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null