Khởi tố đối tượng phá hoại vườn sầu riêng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Thâm 59 tuổi, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk để điều tra tội hủy hoại tài sản.
Một vườn sầu riêng của người dân ở huyện Ea H'leo bị kẻ xấu phá hoại.

Một vườn sầu riêng của người dân ở huyện Ea H'leo bị kẻ xấu phá hoại.

Trước đó, ngày 24/5, anh N.V.N. trú tại Ea Sin, huyện Krông Búk khi ra thăm rẫy phát hiện vườn sầu riêng của gia đình mình bị cắt bỏ 368 quả sầu riêng non nên anh đã trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Krông Búk xác định người phá hoại sầu riêng của anh N. là bà Huỳnh Thị Thâm.

Bước đầu bà Thâm khai, do mâu thuẫn với bố anh N. là ông N.V.H. 59 tuổi, cùng trú tại xã Ea Sin trong mua bán đất rẫy. Lợi dụng trời tối, mưa to, bà Thâm cắt bỏ hàng trăm trái sầu riêng non của gia đình anh N. Công an xác định hành vi của bà Thâm gây thiệt hại 41 triệu đồng.

Như Báo Nhân Dân đã phản ảnh, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng, trong đó, nạn phá hoại sầu riêng diễn ra nhiều nhất gây mất an ninh trật tự và gây thiệt hại nặng cho kinh tế của nông dân.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 15/7/2024, anh Hồ Trung L. sinh năm 1976, trú thôn Ea Sia B, xã Ea Nam đi vào rẫy của gia đình cách nhà khoảng 1km thì phát hiện nhiều cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo xung quanh gốc và cắt trái rơi vương vãi trên đất.

Anh L. đi sang rẫy của anh Nguyễn Bình Tr. ở sát bên cạnh cũng thấy nhiều cây sầu riêng bị đẽo gốc và cắt trái. Ngay sau đó, anh L. và anh Tr. đã làm đơn trình báo Công an xã Ea Nam.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Nam đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện có tổng cộng 74 cây sầu riêng đang trong giai đoạn kinh doanh của hai rẫy bị hủy hoại.

Cũng trong ngày 15/7, anh Y W. Byă sinh năm 1995, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ phát hiện bị kẻ xấu phá hoại vườn sầu riêng của gia đình. Theo đó, sáng cùng ngày, anh vào rẫy thì phát 17 cây sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu hái trái vứt la liệt dưới gốc, ước tổng trọng lượng khoảng 500-600kg.

Các vụ việc hiện đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Theo NGUYỄN CÔNG LÝ (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null