Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Đảm bảo các điều kiện hoạt động theo mô hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV quản lý địa bàn 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, trụ sở chính đặt tại Gia Lai. Cơ cấu tổ chức gồm 8 phòng chức năng và 28 phòng giao dịch (PGD) tại các địa phương.

Để hiểu rõ hơn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi chuyển đổi theo mô hình mới, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Bút-Giám đốc KBNN khu vực XIV.

* P.V: Sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động của KBNN khu vực XIV được triển khai như thế nào, thưa ông?

ong-pham-quang-but-giam-doc-kho-bac-nha-nuoc-khu-vuc-xiv.jpg
Ông Phạm Quang Bút - Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV. Ảnh: S.C

- Ông Phạm Quang Bút: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN về đảm bảo các hoạt động của đơn vị theo mô hình mới, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, di chuyển nơi làm việc, di chuyển các trang-thiết bị làm việc, thông báo đến các đơn vị giao dịch, cơ quan liên quan về tên, địa điểm nơi giao dịch mới. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện chuyển đổi dữ liệu hệ thống, bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

Ngay sau khi KBNN công bố các quyết định về cơ cấu tổ chức và quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, KBNN khu vực XIV đã đi vào hoạt động theo mô hình mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống KBNN nói chung, KBNN khu vực XIV nói riêng được an toàn, liên tục và thông suốt.

* P.V: Vậy KBNN khu vực XIV đã triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trong mô hình tổ chức mới như thế nào?

- Ông Phạm Quang Bút: Theo Quyết định số 925/QĐ-BTC ngày 4-3-2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, KBNN khu vực XIV bao gồm 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông; trụ sở chính đặt tại Gia Lai. Cơ cấu tổ chức gồm 8 phòng chức năng, nghiệp vụ và 28 PGD đóng ở các địa phương.

Tại địa bàn Gia Lai có 8 PGD thuộc KBNN khu vực XIV. Theo đó, PGD số 1 trụ sở đặt tại thị xã An Khê, PGD số 2 trụ sở đặt tại huyện Đak Đoa, PGD số 3 trụ sở đặt tại huyện Chư Sê, PGD số 4 trụ sở đặt tại thị xã Ayun Pa, PGD số 5 trụ sở đặt tại huyện Đức Cơ, PGD số 6 trụ sở đặt tại huyện Chư Prông, PGD số 7 trụ sở đặt tại huyện Krông Pa, PGD số 8 trụ sở đặt tại huyện Kbang.

Ngay khi đi vào hoạt động theo mô hình mới với khối lượng công việc lớn cần phải giải quyết, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo KBNN khu vực XIV đã tập trung chỉ đạo các đơn vị và công chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đảm bảo bao quát, kế thừa và duy trì hoạt động của đơn vị an toàn, liên tục và thông suốt trước, trong và sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các phòng chức năng nghiệp vụ tại trung tâm, các PGD tại các địa phương đã tiếp nhận bàn giao tài chính, tài sản, trang-thiết bị làm việc; công chức và người lao động từ các đơn vị sáp nhập theo đúng quyết định và danh sách đã được phê duyệt; đảm bảo ổn định tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng công chức theo mô hình mới ngay những ngày đầu sáp nhập, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của các đơn vị.

1-8834.jpg
Khách hàng giao dịch tại trụ sở chính Kho bạc Nhà nước khu vực XIV. Ảnh: S.C

* P.V: Đối với địa bàn các tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông, KBNN khu vực XIV đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của kho bạc như thế nào, thưa ông?

- Ông Phạm Quang Bút: Theo mô hình mới, KBNN khu vực XIV có 28 PGD, trong đó, tại địa bàn Kon Tum có 7 PGD, Đắk Lắk có 8 PGD, Đắk Nông có 5 PGD. Đối với các tỉnh không có trụ sở chính, các đồng chí lãnh đạo KBNN khu vực được giao phụ trách tại địa bàn thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động của các PGD. Đồng thời là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý điều hành quỹ ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV được giao quản lý trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên rộng lớn nên trong thời gian đầu đi vào hoạt động theo mô hình mới chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của KBNN, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan liên quan trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null