Khánh Hòa cho kiểm tra dự án "nuốt" 353 ha rừng phòng hộ trên núi Cù Hin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án "khủng" với diện tích 2.159,6 ha ôm trọn dãy núi Cù Hin có tên Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang (Khánh Hòa) đang bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra. Đáng chú ý, dự án này được cấp hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ và hàng chục héc-ta mặt nước biển.

Dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang chiếm hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên núi Cù Hin (vòng đỏ). Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang chiếm hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên núi Cù Hin (vòng đỏ). Ảnh: Nhiệt Băng
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các dự án tại khu vực núi Cù Hin. Sau khi kiểm tra, các cơ quan kể trên sẽ tham mưu xử lý những nội dung tồn tại, vướng mắc để thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang.
Thời gian qua, dư luận tỉnh Khánh Hòa đang băn khoăn việc UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cấp phép cho Công ty cổ phần Làng hòa bình và sáng tạo Nha Trang thực hiện dự án "khủng" mang tên Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang rộng 2.159,6 ha ôm trọn dãy núi Cù Hin (trong đó có khoảng 84,6 ha mặt nước biển). 
Theo hồ sơ, trên địa bàn huyện Cam Lâm, dự án chiếm 353 ha đất rừng phòng hộ, 182 ha đất rừng sản xuất và diện tích còn lại là 490 ha đất đồi núi chưa sử dụng. 
Còn trên địa bàn thành phố Nha Trang, dự án này chiếm khoảng 206 ha đất rừng sản xuất, còn lại khoảng 928 ha đất đồi núi chưa sử dụng. 
Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát các dự án trên núi thời gian qua, dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang không phù hợp quy hoạch chung (theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1396 ngày 25.9.2012).
Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho kiểm tra các dự án khác thuộc núi Cù Hin như, dự án Trồng rừng và du lịch dã ngoại sinh thái vườn đồi Bãi Rạng, dự án Trồng rừng và kinh doanh du lịch dưới tán rừng...
NHIỆT BĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

null