Khai mạc Đại hội XIV Hội Liên hiệp Phụ nữ: Định hướng phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong hai ngày 17-18/6, với sự tham gia của 793 đại biểu, tập trung vào nội dung trọng tâm là tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới.

khai-mac-dai-hoi-xiv-hoi-lien-hiep-phu-nu.jpg
Đại hội XIV Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 17-18/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 17/6, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), quy tụ 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển,” Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2026.

Định hướng phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của phụ nữ Việt Nam. 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên của Hội khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới này có chủ đề xuyên suốt: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII giai đoạn 2022 - 2026; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lịch trình làm việc khẩn trương, khoa học với nhiều điểm nhấn

Hai ngày làm việc chính thức của Đại hội (17-18/6) được thiết kế với lịch trình khẩn trương, đan xen giữa các phiên toàn thể và thảo luận chuyên sâu.

Mở đầu ngày làm việc thứ nhất 17/6, Đoàn Chủ tịch và các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài liệt sỹ Bắc Sơn. Sau đó, Đại hội tiến hành Phiên thứ nhất để bầu các cơ quan điều hành, thông qua quy chế và nghe trình bày tổng quát Báo cáo chính trị.

Ngay sau đó, 793 đại biểu sẽ được phân chia về 4 Trung tâm để thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cốt lõi: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hoá và con người Việt Nam; Phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.”

Chiều 17/6, Đại hội sẽ nghe tham luận của các đại biểu đại diện phụ nữ các địa phương; tiến hành công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngay cuối giờ chiều, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể, đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII và tham luận của các đại biểu từ các địa phương.

Đại hội cũng sẽ thảo luận về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện trách nhiệm xã hội, vai trò của nữ doanh nhân.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội và họp phiên bế mạc, Đại hội sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 3 về nguồn, tri ân gia đình chính sách

Sư đoàn 3 về nguồn, tri ân gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 11-7, Đoàn công tác Sư đoàn 3 (Sao Vàng) tổ chức chương trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà các gia đình chính sách tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Ân và An Lão (cũ).

Các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Các địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(GLO)- Sáng 10-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phú Túc, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh. Tại đây, đồng chí đề nghị các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán

Gỡ “nút thắt” tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Từ đối thoại đến đồng thuận

(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã  chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng phát triển cho Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng phát triển cho Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

(GLO)- Ngày 8-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của 2 Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

null