Ia Pa tìm hướng phát triển bền vững cho cây mì và lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, cây mì và cây lúa giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Để phát triển bền vững 2 loại cây trồng này, huyện đã hỗ trợ giống mì kháng bệnh khảm lá cho người dân và triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm xây dựng thương hiệu gạo Ia Pa.

Hỗ trợ giống mì sạch bệnh

Tại Gia Lai, bệnh khảm lá mì lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2018 với giống mì HLS11 và lây lan rất nhanh. Nguyên nhân là do nguồn bệnh sẵn có còn sót lại trong đất và người dân sử dụng cây mì bị nhiễm bệnh ở vụ trước làm hom giống để trồng lại. Tại huyện Ia Pa chưa có hom giống sạch kháng bệnh hoàn toàn dẫn đến bệnh ngày càng lây lan trên diện rộng, chiếm 30% trên tổng số 10.000 ha mì.

Để giải quyết vấn đề này, năm 2022, UBND huyện Ia Pa đã triển khai thí điểm mô hình trồng giống mì HN5 tại 3 xã: Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó với tổng diện tích 20 ha/15 hộ tham gia. Cụ thể, huyện hỗ trợ 13.000 hom giống/ha, người dân đối ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi các hộ thu hoạch, huyện thu hồi bằng số giống đã hỗ trợ để cấp cho các hộ đăng ký trong năm tiếp theo.

Sau hơn 7 tháng xuống giống, rẫy mì của gia đình bà Nguyễn Thị Mai (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) phát triển tốt, không bị nhiễm bệnh khảm lá. Ảnh: P.N

Sau hơn 7 tháng xuống giống, rẫy mì của gia đình bà Nguyễn Thị Mai (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) phát triển tốt, không bị nhiễm bệnh khảm lá. Ảnh: P.N

Gia đình bà Nguyễn Thị Mai (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) có gần 9 ha đất, chủ yếu trồng giống mì KM140, KM94. Từ khi xuất hiện bệnh khảm lá vi rút, năng suất bình quân chỉ đạt khoảng 20 tấn củ tươi/ha. Cuối năm 2022, gia đình bà được hỗ trợ trồng 1 ha mì giống HN5. “Sau hơn 7 tháng xuống giống, cây mì phát triển tốt và không có dấu hiệu bị bệnh khảm lá. Thậm chí, tôi trồng xen kẽ giống mì HN5 với các giống khác thì cũng không bị lây bệnh khảm lá. Còn hơn 1 tháng nữa, rẫy mì mới thu hoạch nhưng khi nhổ thử, tôi thấy củ nhiều và to, ước năng suất đạt khoảng 35-40 tấn/ha”-bà Mai chia sẻ.

Ông Lê Văn Nguyên-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa-cho hay: Giống mì HN5 sinh trưởng, phát triển rất tốt, đặc biệt là kháng bệnh khảm lá 100%. Sau thời gian trồng thử nghiệm, giống mì này rất phù hợp để nhân rộng và phát triển trên địa bàn huyện. Do vậy, cuối tháng 6-2023, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình tại xã Ia Tul và Chư Mố với 12 hộ tham gia trên diện tích 17 ha. “Theo tính toán, bình quân 1 ha mì sẽ cung ứng giống cho khoảng 10 ha vụ sau. Như vậy, phải mất 3-4 năm, huyện mới cơ bản phủ được giống mì sạch bệnh. Để rút ngắn thời gian, huyện vận động người dân chủ động mua giống mì HN5 đưa vào trồng nhằm cùng với địa phương sớm đẩy lùi bệnh khảm lá”-ông Nguyên thông tin.

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP

Vụ mùa năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa triển khai mô hình sản xuất giống lúa TBR97, Đài Thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Kim Tân. Tham gia mô hình có 10 hộ với diện tích sản xuất 20 ha, tổng kinh phí hơn 654 triệu đồng, trong đó, ngân sách huyện 292 triệu đồng, còn lại người dân đóng góp. Tham gia mô hình, các hộ dân được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và kỹ sư Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ NaTek (TP. Cần Thơ) hướng dẫn cách sử dụng phân hữu cơ và các loại phân bón lá giàu chất hữu cơ, quản lý nước theo quy trình ngập khô xen kẽ, áp dụng quy trình sản xuất IPM trong quản lý dịch hại, kỹ thuật chăm sóc lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng…

Trước đây, gia đình ông Đỗ Văn Dương (thôn 1, xã Kim Tân) sử dụng giống lúa TH. Giống lúa này thường bị nhiễm rầy nâu dẫn đến năng suất thấp. Sau khi được hỗ trợ tham gia mô hình sản xuất giống lúa TBR97 trên diện tích 3 ha, ông gieo sạ đúng mật độ và chăm sóc, bón phân đầy đủ theo đúng hướng dẫn nên cây lúa phát triển tốt. “Trong khi các ruộng lúa khác bị nhiễm sâu bệnh thì ruộng lúa của gia đình tôi dù nằm sát bên không bị ảnh hưởng. Còn khoảng 1 tháng nữa, ruộng lúa sẽ cho thu hoạch. Ước tính giống lúa mới này cho năng suất 8 tạ/sào”-ông Dương chia sẻ.

Các hộ dân tham quan thực tế tại ruộng lúa tham gia mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Phạm Ngọc

Các hộ dân tham quan thực tế tại ruộng lúa tham gia mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Phạm Ngọc

Ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-cho biết: Mô hình đáp ứng được nhu cầu của bà con nông dân vì dễ thực hiện, ruộng lúa không bị nhiễm sâu bệnh. Để nhân rộng mô hình sản xuất lúa TBR97 và Đài Thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGAP, xã đã đề nghị UBND huyện tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ người dân tham gia.

Trao đổi với P.V, ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-nhấn mạnh: Đây là mô hình đầu tiên sản xuất lúa theo hướng VietGAP trên địa bàn huyện. Mô hình triển khai nhằm chuyển giao quy trình sản xuất tiến bộ và tạo ra sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Ia Pa. Từ đó, đưa nông nghiệp Ia Pa phát triển nhanh và bền vững theo hướng tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null