Ia Grai tạo đột phá để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2025, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) xác định cần tạo ra bước đột phá vượt bậc để hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Năm 2024, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các xã, thị trấn cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) gần 16.131,4 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 11,85% so với năm 2023. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 5.320,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,6%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt 5.910 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 14,78%; thương mại-dịch vụ đạt 4.910 tỷ đồng, đạt 100,08% kế hoạch, tăng 14,46%. Thu nhập bình quân đầu người ước 53 triệu đồng, đạt 100,95% kế hoạch, tăng 6%.

Kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Tổng diện tích gieo trồng năm 2024 là 51.392 ha, đạt 98,6% kế hoạch, tăng 0,7% so với năm 2023.

Toàn huyện có khoảng 500 con trâu, 14.900 con bò, 47.200 con heo, 284.000 con gia cầm, 1.900 con dê, 55 nhà nuôi yến và hơn 32.000 đàn ong; tổng diện tích nuôi trồng, đánh bắt thủy sản là hơn 429 ha, trong đó, diện tích nuôi trồng là 47,7 ha.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả. Đến nay, các xã đạt được 184 tiêu chí nông thôn mới, tăng 12 tiêu chí so với cuối năm 2023; có 50/118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2024, huyện có thêm 20 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện, nâng tổng số lên 38 sản phẩm OCOP; có 9 sản phẩm chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng OCOP 4 sao (hiện có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 862,9 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch tỉnh giao và đạt 109% nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 27% so với năm 2023.

ia-grai-2.jpg
Cà phê là cây trồng chủ lực của huyện Ia Grai. Ảnh: L.N

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường các điều kiện đảm bảo cho phát triển giáo dục, thực hiện việc sắp xếp trường, lớp và tuyển dụng biên chế giáo viên theo lộ trình đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,77%, tăng 0,57% so với năm 2023. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 99,9%, bậc THCS đạt 98,95%. Toàn huyện hiện có 35/47 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng. Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn đã khám, điều trị cho 38.863 lượt người.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2024. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã phát sóng 2.395 giờ.

Đồng thời, huyện triển khai kịp thời, hiệu quả công tác an sinh xã hội và kế hoạch giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 1.436 hộ nghèo, chiếm 5,22%, giảm 1,81% so với năm 2023.

dua-thuyen-doc-moc-tren-song-po-co.jpg
Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô. Ảnh: K.N.B

Song song với việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Các hoạt động đối ngoại được tổ chức chu đáo, đạt kết quả thiết thực; duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với chính quyền huyện Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) để nắm tình hình, xử lý kịp thời các diễn biến, tình huống nhạy cảm phát sinh; bảo vệ tốt cột mốc, đường biên giới góp phần giữ vững ổn định an ninh biên giới; tổ chức thành công hội nghị đối ngoại với huyện Đun Mia.

Nhân dịp Tết cổ truyền năm 2024 của dân tộc Việt Nam, xã Ia O và Ia Chía cũng đã tổ chức đối ngoại với xã Nhang (huyện Đun Mia) và xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri).

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025, huyện xác định cần tạo ra được đột phá vượt bậc để hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có các nội dung thực hiện 4 nghị quyết trọng tâm của Huyện ủy gồm: Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16-4-2021 về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 8-7-2021 về phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 8-7-2021 về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 8-7-2021 về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ.

Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Ia Kha, cụm công nghiệp của huyện, phát triển hệ thống giao thông nội thị, nông thôn.

Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại.

ia-grai-1.jpg
Thác Mơ là một trong những thắng cảnh của huyện Ia Grai. Ảnh: Kim Liên

Năm 2025, huyện Ia Grai đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 18.051 tỷ đồng, tăng 11,81% so với năm 2024, trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,61%, công nghiệp-xây dựng tăng 14,75%, thương mại-dịch vụ tăng 14,2%.

Cơ cấu kinh tế nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,42%, công nghiệp-xây dựng chiếm 37,57%, thương mại-dịch vụ chiếm 31,01%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 4.430 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện (phần huyện thu) phấn đấu đạt 130,78 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm các loài cây thân gỗ có tán) đạt 41,73%.

Phấn đấu học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,9%, bậc THCS đạt 99%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80,95% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên; giải quyết việc làm cho 1.800 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,24%, trong đó, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đạt 1,98%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3%.

Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 90%; tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý ở đô thị đạt 90% và ở nông thôn đạt 60%...

Đồng thời, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động theo dõi, nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng-chống vượt biên, xâm nhập.

Tập trung nắm hoạt động liên lạc chỉ đạo của FULRO lưu vong vào nội địa và các vấn đề liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại với huyện Đun Mia.

Có thể bạn quan tâm

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Ngài Sor Soputra-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Ảnh Hà Duy

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp Ngài Sor Soputra-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(GLO)- Sáng 22-5, Chi bộ Phòng Trinh sát và Đảng bộ Phòng Tham mưu trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Minh Tòng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.