Huyện Kbang vững vàng trên chặng đường mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2010 được xem là cột mốc quan trọng trên con đường phát triển của huyện Kbang (Gia Lai), là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2005-2010) và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra.
Huyện Kbang vững vàng trên chặng đường mới ảnh 1
 
Trong bối cảnh chịu sự biến động của tình hình kinh tế thế giới, thiên tai liên tục xảy ra, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự năng động trong quản lý điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện đã đưa Kbang vượt qua những khó khăn, đạt được những thành tích đáng ghi nhận.
Trong năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 15,31%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 45,44%, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 27,32%, ngành dịch vụ chiếm 27,24%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 7,69 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 46.071 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 101,127 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 81,59 triệu đồng.
Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế, nhưng tổng thu ngân sách của huyện Kbang trong năm 2010 vẫn đạt 164,372 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục quan tâm đúng mức và có những bước tiến vượt bậc. An ninh-chính trị tiếp tục được giữ vững.
Năm 2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, dù có những khó khăn nhất định huyện Kbang quyết tâm vượt qua mọi thách thức, đoàn kết nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh.
Theo đó huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,01%, trong đó tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt 42,18%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 30,37%, thương mại-dịch vụ đạt 27,45% và thu nhập bình quân đầu người tăng lên 10,9 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực 54.725 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng lên 123,495 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 58,367 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 180,438 tỷ đồng.
P.P

Có thể bạn quan tâm