Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh: Ứng dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với định hướng xây dựng mô hình trồng rau, hoa thương phẩm và cung cấp giống rau theo tiêu chuẩn VietGAP, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang từng bước giúp người nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trên 3 ha đất sẵn có, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh đã huy động 23 thành viên cùng góp vốn được 3 tỷ đồng để mua sắm máy móc, thiết bị và xây dựng nhà lồng sản xuất rau giống và rau, hoa thương phẩm.
Ông Nguyễn Đình Lâm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX-cho biết: Trồng rau trong nhà lồng sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của các loài sâu bệnh, côn trùng từ bên ngoài, từ đó có thể trồng được nhiều loại rau, hoa khác nhau với chất lượng và năng suất cao hơn. Để sản xuất rau giống và rau thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX đã mời chuyên gia về tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật làm đất, chăm sóc đến thu hoạch cho các thành viên; tổ chức cho tất cả thành viên tham quan những mô hình sản xuất rau hiệu quả tại một số địa phương; đồng thời, đầu tư giống, phân bón, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Ông Phạm Được (thôn 2, xã An Phú) cho hay: “Khi tham gia HTX, xã viên được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, bà con nông dân đã dần thay đổi nhận thức, từ bỏ cách thức canh tác cũ, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản phẩm. Cùng với đó, việc được ký hợp đồng thu mua sản phẩm với giá cao sẽ giúp chúng tôi nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Vườn ươm rau giống của HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh. Ảnh: VŨ THẢO
Vườn ươm rau giống của HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh. Ảnh: Vũ Thảo
Hiện nay, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất rau giống và rau thương phẩm, HTX đang đầu tư xây dựng nhà sơ chế, kho lạnh để tiến tới quy trình khép kín, đồng thời xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm rau An Phú. Hợp tác xã vừa được Phòng Kinh tế TP. Pleiku hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất hoa lan Mokara theo hướng công nghệ cao. Mới đây, HTX cũng đã trồng thêm 2.500 m2 hoa hồng cắt cành, dự kiến sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên vào cuối năm nay. Khu vực trồng hoa vừa đem lại nguồn thu cho HTX, vừa tạo cảnh quan thu hút du khách. Đây sẽ là tiền đề để HTX hướng đến loại hình du lịch canh nông trong tương lai.
Với hơn 2.000 m2 nhà lồng ươm rau giống, mỗi năm, HTX sẽ cung cấp cho thị trường hàng triệu cây giống chất lượng cao. Hiện HTX đang mở rộng diện tích sản xuất rau lên 5 ha, đồng thời đẩy mạnh liên kết với nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ trên diện tích hàng chục héc ta. Trong đó, HTX sẽ hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân.
Bà Trần Thị Phương-Phó Chủ tịch UBND xã An Phú-cho biết: Cùng với mô hình hoa, rau công nghệ cao của HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh, sắp tới, xã sẽ tiếp tục xây dựng mô hình làng hoa gắn với hình thức du lịch canh nông. Đây là hướng đi được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển bền vững.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.