Ở xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống có chiều hướng gia tăng nhưng không được báo cáo đầy đủ lên chính quyền địa phương, kéo theo nhiều hệ luỵ đáng buồn.
(GLO)- Lấy nhau hơn 10 năm, đời sống vợ chồng của chị H. và anh D. cũng trải qua nhiều thăng trầm chứ không phải lúc nào cũng êm ả như mặt nước hồ thu. Chị H. là bác sĩ, làm thêm ở bệnh viện khác; anh D. là kỹ sư có công ty riêng. Cả 2 đều có mức thu nhập khá tốt nhưng thời gian với họ lại rất eo hẹp. Không thể “khoán trắng” việc chăm sóc 2 con nhỏ cho ô sin như thể việc nấu ăn, lau nhà, giặt giũ… họ đi đến thống nhất sắp xếp thời gian, công việc để đưa/đón con đi học.
(GLO)- Chiều 29-6, tại Hội trường 15-9 (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn và tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu”; tuyên truyền về sức khỏe, tình yêu, hôn nhân và gia đình năm 2023.
(GLO)- Chiều 22-10, phòng Dân tộc huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) bế mạc “Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số(DTTS) trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022“.
(GLO)- Tối 18-9, chi hội phụ nữ làng Yit Tú (xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tham gia buổi sinh hoạt có trên 100 hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên trong xã.
Sau một thời gian tìm hiểu, đồng cảm với nhau, anh Trịnh Thế Chiến và chị Não Nữ Hoàng Lan đã đi đến hôn nhân, có với nhau 1 con khỏe mạnh. Đáng chú ý, cả hai vợ chồng đều có chiều cao không quá 1m và khá nhẹ cân.
(GLO)- Tư vấn tâm lý học đường là nhu cầu thường trực của học sinh phổ thông. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế-xã hội và nhiều yếu tố khác, công tác này vẫn chưa được tỉnh ta triển khai rộng rãi trong các trường học.
(GLO)- Đó là nỗi băn khoăn, lo lắng của nhiều bậc cha mẹ khi con cái đã “thành thân“ nhưng chưa “thành nhân“ theo nghĩa thiếu khả năng sống độc lập. “Con cái mãi mãi là trẻ con“, ấy là cách nói vui, bày tỏ tình cảm yêu thương của cha mẹ, nhưng không thể vận vào cuộc sống muôn màu của mỗi cá nhân. Vòng tay cha mẹ không thể bao bọc con suốt cuộc đời.
Việc pháp luật yêu cầu ghi thông tin của người dự định kết hôn vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có bất kỳ trở ngại, hạn chế nào đối với cá nhân về các quyền nhân thân cơ bản vừa nêu mà ngược lại, có thể hạn chế việc trục lợi trong hôn nhân và gia đình của một số cá nhân cá biệt
(GLO)- Sáng 27-6, tại Hội trường 17-8, UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về “Hôn nhân gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình“ năm 2020. Tham gia Hội thi có 12 đội với 42 thí sinh đến từ các xã, thị trấn của huyện.
(GLO)- Sáng ngày 19-7-2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Chiă và UBND xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 cán bộ, công chức UBND xã, các cán bộ và nhân dân 10 thôn làng trên địa bàn xã.