Hơn 11.000 "sổ đỏ"bị ách lại vì có nguồn gốc đất rừng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 11.000 hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang bị ách tắc vì nguồn gốc đất do phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp.
Hai năm qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận trên 12.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tại 2 xã Ea Lê và Cư Kbang. Trong đó, hơn 8.300 hộ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, và có 820 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số còn lại hơn 11.000 hồ sơ bị ách tắc là do nguồn gốc đất từ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.
 
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp do phá rừng ở Ea Súp, Đắk Lắk đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.
Ông Lê Phạm Bình, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Ea Súp cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có 2 văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận đất có nguồn gốc từ lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng. Trong đó, nhấn mạnh Chỉ thị số 1685 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nội dung “chấm dứt tình trạng mua, bán và “hợp thức hóa” quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật”.
“Số còn lại là có nguồn gốc từ khai phá, lấn chiếm đất rừng. Căn cứ theo Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ quy định chấm dứt tình trạng mua, bán và “hợp thức hóa” tức là cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật. Hai công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường là tạm dừng. Nếu nằm trong diện tích đã thu hồi của các nông-lâm trường giao cho địa phương thì phải xây dựng phương án sử dụng đất, sau đó mới cấp giấy chứng nhận được”, ông Bình cho hay.
Quốc Học (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null