Hội Nông dân tỉnh: Kết nạp 5.722 hội viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (mở rộng) lần thức 12-khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương
Năm 2017, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã kết nạp được 5.722 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 172.948 hội viên (chiếm 81% số hộ nông nghiệp). Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã phối hợp xây dựng mới 19 tổ hợp tác, 12 mô hình hợp tác xã; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trên 4,4 tỷ đồng; phối hợp với các Ngân hàng giúp cho 56.778 hội viên, nông dân vay với tổng số tiền trên 1.710 tỷ đồng; giúp hội viên mua trả chậm 900 tấn phân bón; tổ chức 461 lớp tập huấn kỹ thuật cho gần 20.000 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, vận động hội viên tham gia trên 5.000 ngày công và hỗ trợ vốn, giống, phân bón cho nông dân nghèo với số tiền trên 2,6 tỷ đồng; tham gia xóa 251 nhà dột nát cho hội viên, nông dân, gia đình chính sách; đóng góp 13,821 tỷ đồng, 13.765 ngày công và trên 18.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội nông dân các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tích cực tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới, cánh đồng lớn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, áp dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho nông dân; tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng nhằm làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trả lại diện tích đất rừng bị lấn chiếm, tích cực tham gia trồng rừng và không nghe theo tà đạo “Hà Mòn”, “Tin lành Đề-ga”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 28 tập thể và 72 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân 2017.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null