Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (mở rộng). Các ông: Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở, ban ngành của tỉnh cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa VIII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa VIII. Ảnh: Anh Huy

Qua 1 năm triển khai nhiệm vụ công tác Hội, 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Với chủ đề “Năm hội viên”, các cấp Hội luôn nắm chắc tình hình, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên. Trong năm đã kết nạp 6.193 hội viên mới (đạt 103,2%), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 184.498 hội viên; giới thiệu cho Đảng xem xét và đã kết nạp 177 hội viên vào Đảng.

Trong năm, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất-kinh doanh. Đã có 197 hộ hội viên nông dân tiếp cận với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thông qua 17 dự án; trên 65.400 lượt hộ hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay từ các ngân hàng thông qua 723 tổ liên kết, 1.035 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp giải quyết việc làm cho 1.953 lao động nông thôn và tổ chức 87 lớp đào tạo nghề cho 2.444 lượt người; phối hợp với các công ty phân bón tín chấp trên 8.494 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp thành lập 22 mô hình Nông hội, 37 chi hội nghề nghiệp, 467 tổ hội nghề nghiệp, 87 tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã, 32 tổ hợp tác, tổ liên kết và 33 hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 123 mô hình Nông hội, 307 hợp tác xã nông nghiệp, 516 tổ hợp tác, 1.066 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 78 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Ngoài ra, các cấp Hội thành lập mới 4 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp tổ chức 812 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 50 ngàn hội viên nông dân; tích cực tham gia với chính quyền cùng cấp hòa giải 108 vụ và phối hợp giải quyết 142 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn trao công nhận danh hiệu
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn trao công nhận danh hiệu "Đơn vị xuất sắc" cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy

Đặc biệt, trong năm toàn tỉnh có 100.784 hộ đăng ký đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”; kết quả bình xét có 66.485 hộ hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 9-2023. Các đại biểu dự hội nghị cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 với 14 chỉ tiêu chính: Kết nạp 7.000 hội viên mới; cơ sở Hội khá và mạnh đạt 98% trở lên; 100% cơ sở Hội có quỹ Hội, bình quân 10 triệu đồng trở lên; 100% chi hội có quỹ Hội, bình quân 50 ngàn đồng/hội viên/năm; có từ 60% số hội viên, nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã được giới thiệu và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa VIII.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã công nhận 9 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” và 8 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” năm 2022; tặng bằng khen cho 11 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động năm 2022 và 20 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

                        ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.