Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định 03

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-2, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc giữa hai bộ nhằm đánh giá công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ-Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Biên phòng tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Lãnh đạo của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Biên phòng tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả nội dung, biện pháp phối hợp theo tinh thần Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ.

Hai lực lượng đã chủ động phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước... bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, nổi bật nhất là việc cả hai lực lượng đã chủ động phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Đối với Gia Lai, năm 2023, ba lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, 3 lực lượng duy trì tốt chế độ trao đổi, xác minh thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và đã trao đổi, xác minh 1.215 tin, tăng 108 tin so với năm 2022; triển khai các biện pháp vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết vấn đề FULRO, Tin lành Đề ga, phòng-chống người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời 11 vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và khu vực biên giới, cửa khẩu.

Cả ba lực lượng cũng đã phối hợp tổ chức trên 1.220 lượt với khoảng trên 200.000 người tham gia các buổi truyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền bằng xe loa hơn 5.000 lượt, phát 2.500 lượt bản tin, 70.000 tờ rơi về các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng-chống các loại tội phạm.

Năm 2023, ba lực lượng là Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh đã trao đổi, xác minh 1.215 tin liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D
Năm 2023, ba lực lượng là Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh đã trao đổi, xác minh 1.215 tin liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương hai lực lượng đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ. Hai thứ trưởng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, hai lực lượng cần tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép…

Có thể bạn quan tâm

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (16 - 21.6), Hội thao TDTT Cụm thi đua phía Bắc Quân khu 5 do Bộ CHQS tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội thao được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên thi đấu nhiệt huyết, ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn cho người xem.

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (mới) “tinh, gọn, mạnh” nói riêng.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null