(GLO)- Ngày 26-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông giữa các tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện.
(GLO)- Ngày 29-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hreng, xã Hòa Phú. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Hòa Phú.
(GLO)- Với việc xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa“ để bảo vệ môi trường.
(GLO)- Sáng 3-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động chủ đề năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp“.
(GLO)- Ngày 15-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Rơ Lan Kem-hộ nghèo ở làng Bi (xã Ia O, huyện Ia Grai).
(GLO)- Trong 2 ngày 21 và 22-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Păh và Hội LHPN huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.
(GLO)- Ngày 19-8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 115 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 15.400 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện.
(GLO)- Sáng 14-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương“ cho hội viên, phụ nữ nghèo.
(GLO)- Để tạo thêm điểm nhấn cho núi lửa Chư Đang Ya-một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Đang Ya đã triển khai mô hình “Làng hoa dã quỳ“ ngay dưới chân núi. Du khách tham quan núi lửa không chỉ được ngắm dong riềng, dã quỳ khoe sắc mà còn có cảm giác kỳ thú khi đi qua những con đường hoa rực rỡ trên các tuyến đường của làng Gri dẫn đến chân núi.