Học gián tiếp nhiều, Đắk Lắk tập trung ôn tập nhóm nguy cơ trượt tốt nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do tác động của đại dịch COVID-19 nên phần lớn năm học vừa qua, học sinh Đắk Lắk phải học gián tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo tăng cường ôn tập kiến thức cho học sinh, nhất là nhóm đối tượng có nguy trượt tốt nghiệp.

Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, khó khăn của địa phương hiện nay là chất lượng giáo dục. Bởi năm học vừa qua, ngành giáo dục bị tác động mạnh của dịch COVID-19. Phần lớn năm học vừa qua là học gián tiếp. Có địa phương như TP.Buôn Ma Thuột, đến đầu tháng 4/2022 mới tổ chức dạy trực tiếp.

“Kết thúc năm học, ngành giáo dục tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 12. Mỗi trường tổ chức thi thử ít nhất 1 lần để nắm bắt chất lượng, tập trung ôn luyện cho các em khó khăn, nguy cơ không đậu tốt nghiệp. Ngoài Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Đắk Lắk còn thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện. Với những địa bàn vùng sâu xa, hay xảy ra mưa lũ, phía sở phối hợp địa phương bố trí chỗ ở gần điểm thi cho các em. Sở cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho trưởng điểm, phó trưởng điểm, lực lượng thanh tra về công tác phòng chống gian lận trong thi cử; phổ biến sâu rộng để không em nào vi phạm quy chế thi”, ông Khoa thông tin.

 

Đắk Lắk tăng cường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, thành công
Đắk Lắk tăng cường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, thành công


Theo số liệu của Sở GD&ĐT, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đắk Lắk có 20.454 thí sinh đăng ký dự thi (32 thí sinh không tham gia thi, xét tuyển sinh với hình thức khác). Tỉnh Đắk Lắk bố trí 32 điểm thi chính thức với 869 phòng thi trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố, hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, công an, y tế... được huy động tham gia coi thi, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bà H’Yim Kđoh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay ngoài dịch COVID-19, trên địa bàn còn có dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Do đó, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho thí sinh.


https://tienphong.vn/hoc-gian-tiep-nhieu-dak-lak-tap-trung-on-tap-nhom-nguy-co-truot-tot-nghiep-post1449991.tpo

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null