Nhiều trường đại học công bố bỏ xét học bạ hoặc giảm mạnh chỉ tiêu của phương thức xét tuyển này trong năm nay. Đáng chú ý, đây là xu hướng rõ nét ở nhiều trường ĐH công lập vốn thu hút nhiều học sinh quan tâm.
Tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm định, nghiên cứu khoa học… là những nội dung được Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị giáo dục đại học (ĐH) năm 2024 được tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian công bố điểm thi, nộp đơn phúc khảo (nếu có nhu cầu), nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ, đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, xác nhận nhập học...
Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn học bạ từ 25,74 đến 28,97 điểm nâng tổng số các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm lên tới hơn 30 trường.
(GLO)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai Lê Duy Định vừa ký Quyết định số 958/QĐ-SGDĐT về việc thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT đối với ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1979)-cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ.
Cơ quan chức năng đã quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Hải - người giữ học bạ chuyển cấp của cậu học trò nghèo vì không có tiền đóng quỹ, do có nhiều sai phạm trong công tác.
UBND tỉnh Đắk Nông lần thứ hai ra “tối hậu thư“ cho UBND huyện Cư Jút phải khẩn trưởng xử lý dứt điểm vụ việc liên quan đến vụ học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị hiệu trưởng giữ học bạ chuyển cấp.
Cục Đào tạo, Bộ Công an, vừa thông báo một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh năm 2019. Theo đó, các trường công an xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và học bạ.