Hỗ trợ di dân thực hiện định canh-định cư chưa đạt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Mã Điền Cư (giữa)-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kiểm tra tại làng tái định canh, định cư Kênh Chong, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: Đinh Yến
Ông Mã Điền Cư (giữa)-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kiểm tra tại làng tái định canh, định cư Kênh Chong, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: Đinh Yến
Từ ngày 16 đến 18-8, Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Mã Điền Cư- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu đã tiến hành giám sát về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 tại Gia Lai.
Trong 3 năm qua, Gia Lai đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số sau khi điều tra rà soát, lập dự án và được Chính phủ phê duyệt thực hiện có 1.014 hộ, 4.455 khẩu, với 15 thôn-làng (điểm) được định canh, định cư tập trung và 3.879 hộ, 16.798 khẩu, với 129 thôn-làng (điểm) được định canh, định cư xen ghép. Tổng số tiền đầu tư thực hiện chương trình định canh, định cư này là trên 240 tỷ đồng, trong đó vốn lồng ghép 30 tỷ đồng, còn lại ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, đến nay mới có 641 hộ, 2.757 khẩu được di dân, định canh định cư ổn định cuộc sống, trong đó định canh, định cư tập trung mới có 222 hộ, 754 khẩu; định canh, định cư xen ghép 419 hộ, 1.712 khẩu. So với kế hoạch tổng thể của Trung ương, Gia Lai mới đạt 13% kế hoạch. Nguyên nhân do nguồn vốn Trung ương cấp trong 3 năm  quá ít (mới có 24,5 tỷ đồng).
Mặt khác, quỹ đất để thực hiện tái định canh, định cư tập trung của Gia Lai hiện nay rất hạn chế, cộng với địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên khi thi công các công trình khối lượng đào đắp lớn, nước sinh hoạt, đất sản xuất thường khó khăn.
Nhận xét về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện tái định cư tại Gia Lai, ông Mã Điền Cư cho rằng: Mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Đoàn giám sát sẽ kiến nghị với Hội đồng sớm giải quyết nguồn kinh phí để tỉnh thực hiện tốt hơn chính sách này.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.