Hành động nhân ái vì cộng đồng của các em nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, trong khi cộng đồng đang tập trung công tác cứu trợ bà con các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi thì các em nhỏ ở Gia Lai cũng thể hiện hành động nhân ái của mình bằng cách dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ khoản tiêu vặt, mua sắm… để quyên góp giúp đỡ.

Mặc dù siêu bão Yagi đã đi qua, nhưng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sau hoàn lưu bão đã gây ra thiệt hại nặng nề và gieo rắc nỗi đau kinh hoàng, mất mát to lớn cho người dân các tỉnh, thành phố miền Bắc. Trước tình hình đó, các cấp, ngành và toàn xã hội đang chung sức, đồng lòng sẻ chia, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Nhiều em nhỏ đã quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm cá nhân của mình để quyên góp hỗ trợ người dân các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.

Hướng về miền Bắc-vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, những hành động nhân ái từ các em nhỏ đã phần nào lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái” của người dân Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Ảnh: Đồng Lai
Hướng về miền Bắc-vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, những hành động nhân ái từ các em nhỏ đã phần nào lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái” của người dân Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Ảnh: Đồng Lai

Em Nguyễn Thúy Hà (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đáng quý. Sau khi nghe tin về tình hình lũ lụt và những khó khăn mà nhiều gia đình đang phải đối mặt, em đã quyết định không giữ lại số tiền 520.000 đồng đã chắt chiu dành dụm từng đồng quà vặt để bỏ "heo đất" lâu nay.

“Khi thấy những hình ảnh về sự mất mát đau thương, nhiều gia đình phải sống trong điều kiện khó khăn, em cảm thấy rất buồn. Em đã quyết định sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm và tiền Trung thu của mình để giúp đỡ. Dù số tiền không lớn, nhưng em hy vọng nó sẽ góp phần làm giảm bớt khó khăn cho những người miền Bắc đang cực kỳ khó khăn, vất vả”-em Hà chia sẻ.

Tương tự, em Lê Phan Khánh Linh (11 tuổi; tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho biết: “Dù số tiền em góp không lớn, chỉ 50.000 đồng từ ông ngoại ngoài quê vào cho nhưng em hy vọng nó sẽ làm giảm bớt khó khăn cho những người bị ảnh hưởng bởi bão. Em cảm thấy vui khi có thể làm gì đó để giúp đỡ”.

Hai chị em Nguyễn Uyên Thi (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku) quyết tâm mang hết số tiền tiết kiệm để ủng hộ bà con vùng chịu thiên tai phía Bắc. Ảnh: Đồng Lai

Hai chị em Nguyễn Uyên Thi (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku) quyết tâm mang hết số tiền tiết kiệm để ủng hộ bà con vùng chịu thiên tai phía Bắc. Ảnh: Đồng Lai

Hay em Nguyễn Uyên Thi (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cùng em gái của mình quyết định mang số tiền 2 triệu đồng tiết kiệm từ việc nhận tiền lì xì, quà tặng sinh nhật và các khoản tiền thưởng nhỏ trong suốt thời gian qua để giúp đỡ những người cần hỗ trợ.

“Qua theo dõi trên phương tiện thông tin truyền thông, chứng kiến rất nhiều bạn cùng trang lứa với mình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ... em rất thương, nên đã dùng hết số tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu để hỗ trợ các bạn ở vùng lũ lụt, mong các bạn vượt qua khó khăn và động viên các bạn cố lên”.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé Mai Gia Phúc (8 tuổi; tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã chứng minh rằng mỗi người đều có thể góp phần tạo ra sự khác biệt lớn trong cộng đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy lòng nhân ái không phân biệt tuổi tác và sự sẻ chia có thể đến từ những nguồn không ngờ tới.

“Con cảm thấy rất buồn khi thấy hình ảnh người dân bị cuốn trôi nhà cửa và tài sản. Con muốn làm điều gì đó để giúp đỡ, dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Con hy vọng những đóng góp của con sẽ giúp mọi người phần nào trong lúc khó khăn”-bé Mai Gia Phúc xúc động nói.

Bé Mai Gia Phúc (8 tuổi; tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã nhờ mẹ gửi số tiền 1 triệu đồng trong heo đất của mình quyên góp hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Bé Mai Gia Phúc (8 tuổi; tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã nhờ mẹ gửi số tiền 1 triệu đồng trong heo đất của mình quyên góp hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Trao đổi với P.V, chị Nguyễn Thị Kim Nhị (42 tuổi, mẹ của em Phúc) chia sẻ, mấy ngày qua chị lên mạng xã hội theo dõi tin tức về bão lũ ở miền Bắc, bé Phúc cũng xem chung và thấy thương các bạn ở vùng lũ lụt. Sau đó, bé chủ động xin chị được lấy hết tiền 1 triệu đồng của mình quyên góp, hỗ trợ.

“Tôi rất tự hào và ủng hộ hành động của con. Tôi tin rằng những hành động này không chỉ mang lại sự giúp đỡ thiết thực mà còn dạy cho các con về giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Và mong những đóng góp nhỏ bé của con mình có thể phần nào giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn”-chị Nhị tâm sự.

Anh NGUYỄN CHÍ HIẾU-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Năm học mới vừa bắt đầu, thiếu nhi cả nước đang háo hức đến trường. Thế nhưng tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc, hàng ngàn em nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chưa được đến trường. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động trong tất cả đoàn viên, hội viên, đội viên, nhi đồng ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm cho đồng bào các tỉnh phía Bắc. Thông qua hoạt động này, các em được giáo dục về tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái. Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của thiếu nhi tỉnh Gia Lai, hy vọng các em thiếu nhi ở phía Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường. (PHAN LÀI)

Sự đóng góp của các em nhỏ, dù không lớn về mặt số lượng, nhưng lại chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và tinh thần “tương thân, tương ái”. Hành động của các em không chỉ thể hiện lòng cao cả mà còn tạo ra một làn sóng tích cực truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Mong rằng, mọi người sẽ cùng chung tay chia sẻ tình cảm yêu thương đóng góp các nhu yếu phẩm cùng cả nước hướng về đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn, đau thương trong cơn hoạn nạn. Hãy cùng nhau tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các hành động tốt đẹp này để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của nước ta.

Những chia sẻ đầy yêu thương và chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và tinh thần “tương thân, tương ái”. Thực hiện: Đồng Lai

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Thanh niên Việt Nam - Lào, tự hào tiếp bước

Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án hạ tầng, làm việc với lãnh đạo 7 phường khu vực Hoài Nhơn (cũ); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy hoạch đô thị, xây dựng Hoài Nhơn trở thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ươm mầm tài năng Pickleball nhí ở phố núi.

Ươm mầm tài năng pickleball nhí ở phố núi

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.