Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (38 tuổi, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Nhiều ý kiến cảnh báo tình trạng hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt xuất đi các nước, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm hành vi sai phạm cũng như tiếp tay cho gian lận này.
Qua kiểm tra, Tổng cục Hải quan đã phát hiện hàng loạt mặt hàng từ Trung Quốc bóc tem, dán đè, ghi xuất xứ Việt Nam… để gian lận thương mại, đột lốt, mượn đường sang Mỹ nhằm trốn thuế.
Chưa bao giờ, việc chống gian lận xuất xứ lại được Chính phủ quan tâm như hiện nay. Bởi chỉ một phút lơ là, nguy cơ bị đối tác nhập khẩu, đặc biệt là Mỹ, trừng phạt thì hậu quả khôn lường.
Nghi vấn Công ty ASANZO nhập khẩu hàng Trung Quốc đột lốt hàng Việt Nam đang được dư luận hết sức quan tâm. Trên thực tế, không chỉ riêng vụ việc trên, thời gian qua cơ quan Hải quan đã chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ nhập khẩu hàng Trung Quốc, nhưng lại ẩn xuất xứ nhằm lừa người tiêu dùng.
Để hạn chế trường hợp hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam rồi “mượn danh“ hàng Việt Nam xuất đi Mỹ nhằm né thuế, giới phân tích cho rằng, Việt Nam cần siết chặt các biện pháp quản lý thị trường cũng như công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).
Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam“, ông Phạm Văn Tam, Tổng giám đốc Tập đoàn Asanzo, cho biết sản phẩm Asanzo không phải “Made in Việt Nam“ mà xuất xứ tại Việt Nam và nhập các linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp.
CNN ngày 31-7 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đánh thuế nhập khẩu 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc sau khi định mức áp thuế 10% so với số hàng này.
(GLO)- Không phải đến khi chuyện Khaisilk vỡ lở, người ta mới “té ngửa“. Từ lâu, hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, vì chưa nhìn thấy được mức độ nguy hiểm của nó nên các nhà quản lý, nhà kinh tế trong nước có vẻ chưa quan tâm.