Hãng đồng hồ Thụy Sĩ thừa nhận bản quyền tranh Hai Bà Trưng của họa sĩ Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 1 tháng trao đổi cùng luật sư, họa sĩ Xuân Lam cho biết hãng đồng hồ Christophe Claret đã thu hồi các bài đăng chưa chính xác và ra thông báo mới về tác giả bức vẽ Hai Bà Trưng cưỡi voi trên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá khoảng 15 tỉ đồng.
Hình ảnh bức tranh được chia sẻ trên instagram của hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram Christophe Claret

Hình ảnh bức tranh được chia sẻ trên instagram của hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram Christophe Claret

Trao đổi với Lao Động, họa sĩ Xuân Lam cho biết: "Sau khi thỏa thuận, tôi đã cho phép hãng đồng hồ sử dụng tác phẩm của mình hợp pháp. Hãng cũng đã thu hồi bài đăng cũ và công bố mới với đầy đủ thông tin về tác giả".

Theo đó, trên instagram chính thức của hãng đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ in hình Hai Bà Trưng cưỡi voi kèm thông báo: "Christophe Claret muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của nhà Hán trong ba năm.

Bức tranh thu nhỏ vẽ bằng tay của André Martinez, nằm trong bộ sưu tập tên Huyền thoại. Christophe Claret xin cảm ơn họa sĩ Xuân Lam đã cho phép chúng tôi sử dụng bức tranh gốc Hai Bà Trưng".

Hình ảnh bức tranh được chia sẻ trên instagram của hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram Christophe Claret

Hình ảnh bức tranh được chia sẻ trên instagram của hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram Christophe Claret

Trước đó, hồi cuối tháng 5, mẫu đồng hồ mới của hãng đồng hồ Thụy Sĩ thu hút công chúng với hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi, tôn vinh nhân vật lịch sử Việt. Tuy nhiên, hãng giới thiệu bức tranh được vẽ bởi họa sĩ André Martinez, khiến nhiều người nghi ngờ họa sĩ này đạo tranh Xuân Lam. Bởi lẽ trước đó, họa sĩ người Việt đã có hai bức tranh rất giống hình vẽ trên mặt đồng hồ, treo tại triển lãm cá nhân năm 2019.

Sau khi sự việc được xử lí hoàn tất, họa sĩ Xuân Lam cho biết: "Tôi mong rằng sự việc sẽ khép lại tại đây, đồng thời tạo tiền lệ tốt để giải quyết các tranh chấp/xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặc biệt các vụ việc liên quan tới cá nhân/tổ chức nước ngoài".

Nói về việc tác phẩm của mình được sử dụng cho hãng đồng hồ quốc tế, họa sĩ Xuân Lam cho biết: "Tôi rất vui vì hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên tích cực hơn trong mắt những người bạn quốc tế. Không chỉ là gam màu đen tối của chiến tranh thời chống Pháp, Mỹ như thế giới thường nhắc tới khi nhớ về Việt Nam, chúng ta có bề dày lịch sử đáng tự hào, những nhân vật anh hùng đáng ca ngợi, giới thiệu với bạn bè quốc tế. Tôi hạnh phúc vì đã góp một phần sức lực để làm nên điều đó".

Họa sĩ Xuân Lam 30 tuổi, từng tốt nghiệp khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh mới nhận được học bổng toàn phần Fulbright của Chính phủ Mỹ để theo học thạc sĩ hội họa tại Mỹ vào mùa thu năm nay. Anh là họa sĩ trẻ tài năng, với nhiều tác phẩm được giới hội họa trong nước và quốc tế biết đến.

Hãng đồng hồ Christophe Claret được đặt theo tên nhà sáng tạo của hãng, với lịch sử 34 năm. Hãng chuyên thiết kế các loại đồng hồ đeo tay cấu trúc phức tạp, nhiều chức năng như hẹn giờ, báo thức, lịch vạn niên...

Mẫu đồng hồ với hình ảnh Hai Bà Trưng Cưỡi voi nằm trong bộ sưu tập Legend của hãng. Dù chưa công bố giá bán chính thức, dựa trên giá vật liệu chế tác cùng với các mẫu khác nằm trong bộ sưu tập, chiếc đồng hồ Hai Bà Trưng được dự đoán sẽ có giá bán khoảng 700.000 USD (tương đương 15 tỉ đồng).

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
null