Hạn mức giao đất ở cho cá nhân ở Lâm Đồng không quá 72m2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Lâm Đồng quy định hạn mức giao đất ở cho một cá nhân tại nông thôn và đô thị không quá 72m2, trong khi hạn mức giao đất trồng cây hằng năm không quá 1ha.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định số 23/2024/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (SDĐ), nhận chuyển quyền SDĐ trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 15.10.2024.

Hạn mức giao đất ở cho cá nhân không quá 72m2
Hạn mức giao đất ở cho cá nhân không quá 72m2

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng quy định hạn mức giao đất ở cho các cá nhân tại nông thôn thuộc các xã của TP, các huyện và tại đô thị thuộc các phường, thị trấn không quá 72m2 cho 1 cá nhân.

Hạn mức công nhận đất ở cho 1 hộ gia đình, 1 cá nhân đối với trường hợp SDĐ trước ngày 15.10.1993 tại nông thôn (thuộc các xã của TP, các huyện) là 400m2; tại đô thị thuộc P.1, P.2 (TP.Đà Lạt) và P.1, P.2, phường (TP.Bảo Lộc) là 200m2; tại các phường còn lại của TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc, thị trấn là 300m2.

Trong khi đó, đối với đất nông nghiệp thì hạn mức giao đất trồng cây hằng năm và đất nuôi trồng thủy sản không quá 1ha/cá nhân; hạn mức giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng thì không quá 10ha/cá nhân.

Hạn mức giao đất chưa sử dụng để sử dụng để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hằng năm và đất nuôi trồng thủy sản cũng không quá 1ha cho 1 cá nhân; để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng trồng thì không quá 10ha cho 1 cá nhân.

Quyết định cũng quy định hạn mức nhận chuyển quyền SDĐ trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản không quá 30ha và không quá 300ha đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng.

Các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 1.8.2024 nhưng chưa có kết quả giải quyết thì thực hiện theo quy định của luật Đất đai năm 2013; nếu có nhu cầu thì nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của luật Đất đai 2024 và áp dụng hạn mức theo quy định này.

Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null