Hà Giang ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cam kết sẽ chú trọng xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, trên cơ sở đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch tiêu biểu, mang bản sắc văn hóa, các giá trị lịch sử của tỉnh Hà Giang.
Ngày 29/6, UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với tỉnh Hà Giang.
Theo đó, Chương trình kích cầu du lịch nội địa đến với tỉnh Hà Giang sẽ được thực hiện từ ngày 1/7 - 31/12. Chương trình sẽ gồm các hoạt động: Khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch Hà Giang; tổ chức không gian văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại tại TP.Hồ Chí Minh; giải quần vợt Cúp các CLB Hà Giang – Hà Tĩnh; giao hữu bóng đá tỉnh Hà Giang năm 2020; chương trình “Du lịch qua những miền di sản ruộng bạc thang”; Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VI, năm 2020.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid –19, khách du lịch đến Hà Giang đạt trên 258.000 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng nghỉ bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 5 – 10%...
Hiện tỉnh đang chuẩn bị tổ chức 2 chuỗi sự kiện lớn trong năm 2020: Chương trình du lịch qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa Tam giác mạch.
 
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vào những ngày cuối tháng 9/2019. Ảnh: Nguyễn Qúy
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vào những ngày cuối tháng 9/2019. Ảnh: Nguyễn Qúy
UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt giảm giá phí, lệ phí tham quan các di tích, điểm du lịch trên địa bàn. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Tổng cục du lịch Việt Nam, các bộ, ngành T.Ư và sự tham gia, góp ý tích cực của các đại biểu, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, phát triển.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận giải pháp kích cầu du lịch nội địa như: Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông và nâng cấp hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ; đảm bảo an toàn về giao thông, trải nghiệm, vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách; xây dựng các điểm chụp ảnh; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; giữ gìn cảnh quan, bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc; xây dựng các sản phẩm du lịch Hà Giang khác biệt, hấp dẫn, đa dạng.
Các hiệp hội lữ hành, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ ký kết biên bản ghi nhớ liên kết tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa Hà Giang. (Ảnh: Báo Hà Giang)
Các hiệp hội lữ hành, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ ký kết biên bản ghi nhớ liên kết tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa Hà Giang. (Ảnh: Báo Hà Giang)
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh và hoạt động của nhà đầu tư. Hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, hệ thống cơ chế chính sách ổn định, minh bạch; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước, tỉnh; xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình giao thông kết nối du lịch.
Chú trọng xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, trên cơ sở đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch tiêu biểu, mang bản sắc văn hóa, các giá trị lịch sử của tỉnh Hà Giang, phù hợp với thị trường và du khách; đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường tự nhiên, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi tác động xấu tới hoạt động du lịch. Các huyện, thành phố, đơn vị kinh doanh đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Theo P.V (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null