Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0.

Theo Công văn số 5017/BXD-PTĐT ngày 27-8-2024 của Bộ Xây dựng (kèm Dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0), căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 21-6-2024, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2253/BXD-VP gửi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức xin ý kiến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam-Phiên bản 1.0.

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0. Ảnh: Quang Tấn

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0. Ảnh: Quang Tấn

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, thời gian qua Bộ Xây dựng đã tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0.

Để có cơ sở ban hành Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0 phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ tiêu chí. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 16-9-2024 để tổng hợp, hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3139/VP-CNXD ngày 29-8-2024 về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến. Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-9 để tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng.

Được biết, việc xây dựng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững-Phiên bản 1.0 nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Xem dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững - Phiên bản 1.0 tại đây

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null