Đi cùng có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 3 xã.
Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã hỏi thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại do bão lũ; đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương các xã xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.
Kiểm tra tình hình hoạt động của tàu bè tại 2 bên chân cầu Đề Gi (khu vực tiếp giáp giữa xã Đề Gi và xã An Lương), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quán triệt chặt chẽ, không cho các tàu bè hoạt động tại khu vực mất an toàn. Đồng thời, tuyên truyền để người dân không neo đậu thuyền, bè tại khu vực này.
Đến thăm các hộ gia đình bị sập nhà sau bão số 13 tại thôn An Xuyên 3 (xã An Lương), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, quy hoạch và hỗ trợ người dân xây dựng nhà tại khu tái định cư mới; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân xây dựng nhà ở tự phát tại khu vực thường xuyên chịu tác động mạnh của bão.
Đối với 2 hộ dân trong thôn An Xuyên 3 bị sập nhà do bão, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ người dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, hỗ trợ các hộ xây dựng nhà tại khu tái định cư với mức 60 triệu đồng/hộ.
Cũng trong chuyến thăm, kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi đời sống người dân 2 thôn Xuân Thạnh và Xuân Thạnh Nam (xã Phù Mỹ Đông). Sau bão, 2 thôn này có 7 ngôi nhà sập hoàn toàn, 64 nhà hư hỏng từ 50-70%.
Đoàn cũng tới kiểm tra tình hình thiệt hại tại thôn Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc). Thôn Phú Hòa hiện có 247 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Cơn bão số 13 đã đánh sập hoàn toàn 2 ngôi nhà và làm 22 ngôi nhà khác bị hư hỏng mái.
"Chính quyền địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả của bão để bà con sớm ổn định cuộc sống"-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.