Từ khóa: giáo dục truyền thống cách mạng

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Gia Lai qua các “địa chỉ đỏ”

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Gia Lai qua các “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động cho thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp trong tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, hành trình đến với các “địa chỉ đỏ”.
“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

(GLO)- Ngày 26-9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên” trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 và hành trình về nguồn tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang.

Chư Sê quan tâm xây dựng, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ

Chư Sê quan tâm xây dựng, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ

(GLO)- Cùng với công tác đền ơn đáp nghĩa, huyện Chư Sê đặc biệt quan tâm xây dựng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Điều đó không chỉ thể hiện sự ghi nhớ công ơn của thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ.
Hành trình về nguồn: Phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng bổ ích

Hành trình về nguồn: Phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng bổ ích

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2023), nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Hành trình về nguồn khơi dậy trong thế hệ trẻ lòng biết ơn, niềm tự hào đối với những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha ông.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh

Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này.
"Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

"Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

(GLO)- Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khánh thành Bia di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đặt tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang.