Giãn nộp thuế và hơn thế nữa...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin Chính phủ đồng ý cho Bộ Tài chính xây dựng nghị định gia hạn 115.000 tỉ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đem lại tinh thần lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh cần dồn sức chống chọi với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá khá lạc quan của giới chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước, đến quý III/2020, hoạt động của DN sẽ cơ bản ổn định trở lại. Do vậy, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ gia hạn nộp thuế GTGT cho DN 5 tháng và gia hạn thuế thu nhập DN tạm nộp của 2 quý đầu năm trong thời hạn 3 tháng. Với tổng số thuế được gia hạn ước tính trên 100.000 tỉ đồng, một nguồn lực không nhỏ được tạm giữ lại ở DN để họ chống chọi và vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, DN có thể còn cần trợ lực nhiều và mạnh mẽ hơn nữa bởi đa phần đã quá mệt mỏi sau một năm gánh chịu tác động nặng nề từ đại dịch. Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy "sức khỏe" của cộng đồng DN đang ở mức kém lạc quan nhất.

Có sự giảm sút so với năm 2019 về số lượng DN thành lập mới lẫn số lao động đăng ký với mức giảm lần lượt 2,3% và 16,9%. Những DN cũ còn tồn tại đến nay ngày càng đuối sức. Bởi lẽ, năm 2020, tuy phải đối diện với đại dịch Covid-19 ập đến đột ngột khiến không thể trở tay kịp nhưng dù sao vẫn còn nguồn lực từ những năm trước để cầm cự. Năm 2021, thị trường vẫn chưa sáng sủa khi còn những đợt dịch mới bùng phát và nguồn lực cũ đã gần như xài hết, DN không khỏi trở nên suy yếu.

Tình hình thực tế đòi hỏi Chính phủ, các bộ - ngành cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ DN nhiều hơn nữa. Nếu ngân sách còn đủ sức, nên gia hạn các sắc thuế ít nhất hết quý III/2021 để tạo hiệu ứng hỗ trợ dài hơi hơn cho DN. Ngoài ra, phần thuế thu nhập DN phải nộp từ quý III/2020 và phải quyết toán vào tháng 3 năm nay cũng cần được tiếp tục gia hạn thêm 3-5 tháng nữa. Đồng thời, xem xét miễn, giảm thuế và tiền thuê đất cho những DN thuộc ngành, lĩnh vực cực kỳ khó khăn như du lịch, khách sạn, giao thông vận tải…

Nếu thực hiện được những ưu đãi này, DN không chỉ giảm áp lực về dòng tiền mà còn có cơ hội giảm giá thành, giá bán để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, có nguồn thu trở lại để "sống sót" và tái tạo sản xuất. Từ đó, ngân sách không chỉ nhận về đủ số tiền thuế đã gia hạn cho DN mà thậm chí còn nhiều hơn.

Trong những đợt cứu trợ năm ngoái, Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện khá tốt việc hỗ trợ cho DN không chỉ về thuế mà còn tín dụng, tiền điện, tiền lương… Năm nay, trong bối cảnh DN càng khó khăn hơn, những chính sách này vẫn nên tiếp tục được nghiên cứu, xem xét áp dụng ít nhất đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Cộng đồng DN đang nỗ lực tự thân vượt qua khó khăn dù có trợ lực từ nhà nước hay không. Tuy nhiên, nếu có được sự hỗ trợ toàn diện và hiệu quả, chắc chắn cơ hội trở mình sẽ đến với nhiều DN.

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, nguyên Chủ nhiệm CLB Đại lý thuế TP HCM
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ám ảnh thi cử

Ám ảnh thi cử

Đầu tháng Sáu, hơn 103.000 học sinh Hà Nội cùng hàng vạn em tại TP.HCM và cả nước bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập – một kỳ thi tưởng như chỉ là “chuyển cấp” nhưng lại đang là cuộc đua khốc liệt bậc nhất trong lộ trình học tập của một đứa trẻ.

Thời quá độ của sổ đỏ

Thời quá độ của sổ đỏ

Trải qua bốn lần xây dựng, ban hành Luật Đất đai, với thời gian 30 năm có lẻ, nhưng câu chuyện xoay quanh việc hoàn thành công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, để bước vào giai đoạn quản lý đất đai theo trật tự vẫn chưa tới đích.

“Khoan thư sức dân”

“Khoan thư sức dân”

(GLO)- Giảm, giãn thuế là “khoan thư sức dân” để nuôi dưỡng nguồn thu cho đất nước. Chính sách này của Chính phủ đã và đang tăng thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân, doanh nghiệp tiếp tục vượt khó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số trong những năm tiếp theo.

Lỗ hổng thực phẩm bẩn

Lỗ hổng thực phẩm bẩn

Nhiều vụ sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại với hàng ngàn tấn sản phẩm đưa ra thị trường vừa bị công an các địa phương phát hiện, gây lo ngại về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm.