Gia Lai: Tiếp nhận hơn 24 tỷ đồng và trên 455 tấn hàng hóa cho phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã vận động, tiếp nhận ủng hộ trên 24 tỷ đồng và trên 455 tấn hàng hóa thiết yếu cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
Từ nguồn tiền đã tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ, hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng cho các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh và người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Trong đó, hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 (y tế, công an, quân đội, biên phòng, dân quân…) với số tiền 2,477 tỷ đồng; hỗ trợ cho 573 công dân Gia Lai gặp khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (1 triệu đồng/người). Từ ngày 3 đến ngày 8-10 đã hỗ trợ 11 ngàn suất ăn nhanh, trên 5 ngàn cái bánh chưng cho công dân của tỉnh Gia Lai và công dân về từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh Gia Lai với số tiền trên 260 triệu đồng; hỗ trợ hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 64 hộ gia đình bị phong tỏa tạm thời tại phường (Hoa Lư, TP. Pleiku) với số tiền 32 triệu đồng. 
Các chuyến xe xuất phát chở trên 70 tấn hàng hóa thiết yếu ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Anh
Các chuyến xe xuất phát chở trên 70 tấn hàng hóa thiết yếu ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Anh
Tiếp nhận, phân bổ và chuyển trên 55 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Nhóm thiện nguyện Team Gia Lai tiếp nhận và vận chuyển 400 tấn hàng hóa thiết yếu ủng hộ cho người dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; tiếp nhận và vận chuyển miễn phí gần 1.000 đơn hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh gửi cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã trao tặng trên 2.600 túi an sinh với tổng trị giá gần 900 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện Chư Sê, Đak Đoa, Chư Prông, Phú Thiện và TP. Pleiku. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng; tỉnh Hải Dương 200 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19; hỗ trợ 354 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn do bị phong tỏa tạm thời trên địa bàn các huyên Chư Sê, Krông Pa và thị xã Ayun Pa với tổng số tiền 177 triệu đồng.
NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).