Khẩn trương tiêm phòng vắc xin bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện 10 ổ dịch dại và nghi mắc bệnh dại, đồng thời ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng, nguy cơ phát sinh bệnh dại rất cao, các địa phương đang khẩn trương tiêm phòng vắc xin bệnh dại trên đàn chó, mèo.

1.jpg
Tiêm phòng vắc xin bệnh dại tại huyện Chư Sê năm 2024. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tổng đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh khoảng 210 ngàn con. Trong quá trình nuôi, nhiều hộ dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen nuôi thả rông và chưa tiêm phòng vắc xin bệnh dại hàng năm nên nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng rất lớn khi bị chó, mèo cắn.

Để đảm bảo việc tiêm phòng vắc xin bệnh dại bao phủ tối thiểu 80% trên tổng đàn chó, mèo của tỉnh, năm 2025, UBND tỉnh xuất kinh phí mua 90.224 liều vắc xin dại phân bổ cho các địa phương để triển khai tiêm phòng; đồng thời, các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân xã hội hóa việc tiêm phòng.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã tiêm phòng cho đàn chó, mèo đạt tỷ lệ cao như: Chư Pưh 15.252 liều, Đak Đoa 8.500 liều, Đức Cơ 7.560 liều, Chư Sê 6.750 liều, Krông Pa 7.100 liều… Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo từ ngày 23-4 đến 23-5.

Ông Nguyễn Công Trình-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Pưh-thông tin: Trung tâm đã khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại bao vây và phun hóa chất khử trùng tiêu độc tại khu vực làng Tung Mo B (xã Ia Dreng) khi có trường hợp tử vong do bệnh dại tại đây.

Đồng thời, từ nguồn vắc xin hỗ trợ của tỉnh là 15.252 liều, Trung tâm huy động cán bộ thú y của đơn vị và lực lượng thú y các xã, thị trấn tiến hành tiêm phòng đồng loạt.

Huyện có hơn 18 ngàn con chó, mèo và chủ yếu được nuôi thả rông nên quá trình tiêm phòng gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, Trung tâm đặt mục tiêu từ nay đến ngày 23-5 phải hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó, mèo.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Huân-Cán bộ Thú y thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-cho hay: Sau khi tiếp nhận 8.500 liều vắc xin dại, lực lượng thú y các xã, thị trấn và cán bộ thú y của Trung tâm đã đồng loạt triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo.

“Chúng tôi mong người dân chủ động phối hợp với lực lượng thú y để công tác tiêm phòng vắc xin dại đạt kết quả cao nhất, hạn chế hậu quả đáng tiếc do bệnh dại gây ra”-ông Huân nói.

Theo ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: Năm nay, UBND tỉnh đã xuất ngân sách mua 90.224 liều vắc xin dại hỗ trợ các địa phương tiêm phòng với mục tiêu bao phủ đạt tối thiểu 80% tổng đàn chó, mèo.

Ngoài ra, các địa phương cũng đã bố trí kinh phí mua vắc xin dại, vận động xã hội hóa để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo đúng quy định. Nhờ đó, qua gần 10 ngày triển khai tiêm phòng, đến nay, các địa phương đã tiêm phòng được gần 9 ngàn liều vắc xin dại.

“Chi cục đang tiếp tục phối hợp với các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh. Ngành Nông nghiệp và Môi trường các địa phương cũng phối hợp với UBND cấp xã tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi; phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; chủ động phát hiện sớm xử lý kịp thời các trường hợp động vật nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh dại… để có hướng xử lý.

Đồng thời, trong quá trình triển khai chú trọng đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tiêm phòng, người tham gia hỗ trợ tiêm phòng và những người xung quanh”-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null