Gia Lai tập trung rà soát, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên ký ban hành Công văn số 2215/UBND-NL về tập trung rà soát, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 4.
Một số ngôi nhà ở xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) bị tốc mái. Ảnh người dân cung cấp
Một số ngôi nhà ở xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) bị tốc mái. Ảnh người dân cung cấp
Theo đó, thực hiện Thông báo số 308/TB-VPCT ngày 28-9-2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với bão số 4 (tên quốc tế là Noru), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, UBND yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố không được chủ quan, lơ là; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, nguy hiểm tại địa phương để thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân biết, phòng tránh; triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết,...; bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân.
Các địa phương khẩn trương rà soát kỹ; báo cáo cụ thể, chính xác tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra gửi về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) trước ngày 5-10-2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Đồng thời, khẩn trương huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng với lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại về nhà ở; dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn để giúp người dân ổn định cuộc sống. 
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai. Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7-10-2022.
Các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với chính quyền địa phương tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
TRẦN ĐỨC  
 

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null