Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: Như Nguyện |
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: Như Nguyện |
(GLO)- Ngày 21-1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa tắm gội toàn thân em bé Bzu Bzu Head-to-Toe Baby Wash-chai 200ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
(GLO)- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế của các địa phương cập nhật thường xuyên thông tin về các bệnh truyền nhiễm trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta để chủ động áp dụng các biện pháp giám sát, phòng-chống ngay tại cửa khẩu.
(GLO)- Người đàn ông làm nghề buôn bán chó, mèo bị tử vong do bệnh dại vì không tiêm phòng vaccine.
(GLO)- Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có khuyến cáo về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2025.
Liên tục trong tháng 1-2025 vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 2 bệnh nhân tử vong do bệnh dại.
Sự gia tăng đáng báo động của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi, đòi hỏi Việt Nam cần một chiến lược quốc gia toàn diện, khẩn cấp và các giải pháp pháp lý cụ thể.
Nhóm du khách từ Hà Nội đến Bình Định, sau khi ăn hải sản tại một nhà hàng ở TP.Quy Nhơn thì bị đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm.
Từ năm 2025, người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ cần đọc mã số BHYT hoặc căn cước, không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì. Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính mang lại sự tiện lợi mới cho người bệnh.
(GLO)- Sáng 17-1, Công an TP. Pleiku phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức hiến máu tình nguyện "Lễ hội Xuân Hồng" năm 2025.
Trong lúc đùa giỡn cùng bạn, bé trai 13 tuổi bị dao đâm thủng hộp sọ phải nhập viện cấp cứu.
Một nghiên cứu từ dựa trên hơn 8.700 người Nhật Bản đã tiết lộ thêm tác dụng thần kỳ lên sức khỏe của những tách trà xanh.
(GLO)- Ngày 14-1, Bệnh viện mắt Hoa Lư (TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thông tin vừa tiếp nhận, xử lí một trường hợp rận mu kí sinh, làm tổ chi chít trên mi mắt người đàn ông.
Vào mùa lạnh, cơ thể dễ bị đau nhức xương khớp do sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. 5 cách dưới đây giúp phòng tránh đau xương khớp trong mùa lạnh.
Với 21 ca ghép tạng thành công chỉ trong 6 ngày, các bác sĩ Việt Nam đang sẵn sàng cho các ca ghép chưa từng thực hiện như ghép dương vật, tử cung, ruột.
Cảm lạnh và cảm cúm đều là những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính rất phổ biến. Bệnh sẽ lây nhiễm nhiều khi nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh và độ ẩm thay đổi. Một số nơi sẽ đặc biệt dễ gây lây nhiễm bệnh.
Hiện chưa có thuốc được cấp phép sử dụng để chống lại virus hMPV, trong khi virus này được cảnh báo có khả năng tiến hóa, thay đổi mức độ nghiêm trọng.
Bệnh nhân ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi vào viện, nam thanh niên đã uống rượu cùng đồng nghiệp.
Trẻ em do hệ miễn dịch còn non yếu nên rất dễ mắc các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có bệnh sởi.
Các năm gần đây, trung bình mỗi năm VN ghi nhận 100 ca sốt rét nhập cảnh. Đáng lưu ý, đã có trường hợp sốt rét ác tính, nguy cơ tử vong rất cao.
(GLO)- Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thai sản, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai các dịch vụ trọn gói hoặc chăm sóc theo yêu cầu nhằm giúp chị em “vượt cạn” an toàn.
(GLO)- Ngày 8-1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc kem làm mờ vết nám dưỡng da chống nắng (nhãn hàng: Sứ Tiên) không đạt tiêu chuẩn chất lượng do có chứa hợp chất không có trong thành phần công thức.
(GLO) - Sau 1 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trở thành địa chỉ khám-chữa bệnh tin cậy trong khu vực. Trong định hướng phát triển, đơn vị tiếp tục có chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tốt hơn.
Trả lời độc quyền tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 8/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định metapneumovirus (HMPV) không phải một loại vi-rút mới, mà là loại vi-rút phổ biến thường gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh.
(GLO)- Sau khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm H5N1, các chuyên gia y tế đã kêu gọi chính quyền nước này hành động ngăn chặn nguy cơ xảy ra một đại dịch mới.