Gia Lai: Dự trữ 10.260 tỷ đồng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu đảm bảo kịp thời nguồn vốn dự trữ hàng hóa cho các doanh nghiệp đầu mối, đồng thời đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường dịp trước trong và sau Tết, sáng 25-11, Sở Công thương đã chủ trì hội nghị kết nối ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp, cùng 7 ngân hàng thương mại và 16 doanh nghiệp đầu mối thuộc diện tham gia chương trình dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Thảo Nguyên
Ảnh: Thảo Nguyên

Với dự báo sức mua hàng hóa trên thị trường trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 sẽ tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ. Theo đó, lượng hàng dự trữ cho 2 tháng trước, trong và sau Tết là 10.260 tỷ đồng; trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm khoảng 3.900 tỷ đồng, hàng may mặc (may mặc, giày dép, mũ nón...) 1.530 tỷ đồng, nguyên vật liệu (xăng, dầu, gas…) 2.660 tỷ đồng, hàng công nghiệp (điện tử, xe) 1.230 tỷ đồng, hàng hóa dịch vụ khác 880 tỷ đồng… Riêng tháng cận Tết, giá trị hàng hóa dự trữ tương ứng khoảng 5.558 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng thương mại đã giới thiệu các gói vay với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm để doanh nghiệp kinh doanh thương mại và hộ sản xuất hàng hóa phục vụ Tết tiếp cận; đồng thời cam kết cung ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa. Về phía các doanh nghiệp đầu mối cũng bày tỏ mong muốn được tiếp cận các gói vay để chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào theo kế hoạch nhằm cung ứng đầy đủ ra thị trường, ổn định giá bán, cam kết không để xảy ra tình trạng sốt hàng, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng xấu đến thị trường.

Được biết, đây là năm thứ 2 tổ chức chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn theo chỉ thị của Bộ Công thương.                  

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null