Gia Lai: 119 hộ kinh doanh ký cam kết bán hàng đúng giá niêm yết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-1, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đã vận động 119 hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh ký cam kết niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá niêm yết và bán hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc.
Các hộ kinh doanh lương thực ký cam kết. Ảnh: Vũ Thảo
Các hộ kinh doanh lương thực ký cam kết. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai-cho biết: Trong ngày 30-1, các Đội Quản lý Thị trường đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các loại hàng thiết yếu, đặc biệt là trang-thiết bị, vật tư y tế, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác. Trong đó, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý.
Đồng thời, các Đội Quản lý Thị trường đã vận động 119 hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá niêm yết và bán hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc; không đầu cơ, găm hàng hay lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý trong thời gian phòng-chống dịch bệnh.
Qua nắm tình hình cho thấy, hàng hóa dồi dào, giá cả các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, trang-thiết bị y tế, hàng lương thực, thực phẩm ổn định, chưa xảy ra hiện tượng khan hiếm.                                    
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

null