Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng tới 3,25%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu thô thế giới leo dốc trong phiên giao dịch đầu tuần, đánh dấu chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp và đưa giá lên mức cao nhất kể từ tháng 7-2022.

Theo đó, giá dầu Brent tăng gần 0,2% lên 112,8 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI ở mức 102,9 USD/thùng, tăng tới 3,25%.

Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp và đưa giá dầu thô lên mức cao nhất kể từ tháng 7-2022. Ảnh: Internet

Diễn biến này diễn ra sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày hôm qua. Dù đưa ra phát biểu lạc quan về tiến trình đàm phán với Iran, ông Trump vẫn nhắc lại cảnh báo rằng Tehran cần mở cửa eo biển Hormuz, nếu không có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Lo ngại về rủi ro nguồn cung càng gia tăng sau các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào Israel. Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua Biển Đỏ - khu vực chiếm khoảng 15% lưu lượng hàng hải toàn cầu và hiện là tuyến xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trong bối cảnh một phần dòng chảy dầu mỏ được chuyển hướng khỏi eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới có dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu được chuyển hướng từ eo biển Hormuz sang cảng Yanbu ở Biển Đỏ đã đạt gần 4,66 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng mạnh so với mức trung bình 770.000 thùng/ngày trong tháng 1 và tháng 2.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô lưu trữ trên các tàu chở dầu cũng đang gia tăng, tạo áp lực nhất định lên giá dầu. Tổng cộng có khoảng 290 triệu thùng dầu thô của Nga và Iran đang được lưu trữ trên các tàu, cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phần nào cho thấy nguồn cung vẫn chưa thực sự bị thắt chặt như lo ngại của thị trường.

Có thể bạn quan tâm