Giả danh quân nhân lừa đảo nhiều cửa hàng thực phẩm tươi sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những ngày đầu tháng 8, nhiều cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Đà Lạt đã bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn rất tinh vi.
Thông tin cảnh báo đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo trên một nhóm cộng đồng mua bán Đà Lạt

Thông tin cảnh báo đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo trên một nhóm cộng đồng mua bán Đà Lạt

Theo đó, chị Cúc, một chủ cửa hàng cung cấp thực phẩm tươi sống cho biết, ngày 12/8, cửa hàng chị đã bị một đối tượng tự xưng là quân nhân thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt đặt hàng với số lượng lớn rau củ quả, thịt tươi sống. Đối tượng còn cấp cả Giấy ra vào cổng Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt cho chị Cúc để chiếm lòng tin của chị. Sau đó, đối tượng đề nghị chị mua thêm 27 triệu tiền thịt hộp, chả lụa từ 1 nhà cung cấp do đối tượng chỉ định. Nghi ngờ lừa đảo, chị Cúc đã tìm người có tên như đối tượng tự giới thiệu trên mạng xã hội và sau khi liên lạc, người này cho biết đó là đối tượng lừa đảo, đã lấy tên tuổi, chức vụ của người này đi lừa đảo nhiều cửa hàng.

Sau khi thông tin trên các cộng đồng mua bán, nhiều cửa hàng thực phẩm cho biết cùng với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo được một số cửa hàng. Các cửa hàng này, sau khi mua giúp cho đối tượng thịt hộp với số tiền hàng chục triệu đồng, đối tượng đã tắt điện thoại và không lấy hàng. Thủ đoạn lừa đảo này đã từng xuất hiện trên địa bàn Đà Lạt cách đây không lâu với cùng mô hình: nhờ nhà hàng đặt giùm khách một loại rượu với nhà cung cấp chỉ định, sau đó tắt máy, mất liên lạc.

Chị Cúc cho biết đang báo cho cơ quan Công an về vụ việc lừa đảo đồng thời thông báo rộng rãi trên mạng xã hội về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng để các cửa hàng cảnh giác, tránh bị đối tượng lừa đảo gây thiệt hại.

Theo D. QUỲNH (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null