Gia chủ cắt gần nửa khu đất làm giếng trời sáng bừng cho nhà ống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 40% diện tích đất được gia đình ở quận 11, TP HCM dành cho giếng trời, sân chơi, trồng cây.

 Chủ ngôi nhà 3 tầng ở quận 11 (TP HCM) sinh ra và lớn lên trong một khu dân cư lâu đời. Nơi này vẫn còn nhiều công trình xây từ những năm 1970 với các đặc điểm thiết kế hợp lý cho vùng nhiệt đới như gạch thông gió, cửa sổ lá sách, lam che nắng. Bởi vậy, khi xây lại nhà, kiến trúc sư cũng áp dụng các ý tưởng kiến trúc truyền thống này.
Chủ ngôi nhà 3 tầng ở quận 11 (TP HCM) sinh ra và lớn lên trong một khu dân cư lâu đời. Nơi này vẫn còn nhiều công trình xây từ những năm 1970 với các đặc điểm thiết kế hợp lý cho vùng nhiệt đới như gạch thông gió, cửa sổ lá sách, lam che nắng. Bởi vậy, khi xây lại nhà, kiến trúc sư cũng áp dụng các ý tưởng kiến trúc truyền thống này.
 Ngôi nhà 108 m2 có bề ngang 4m, chiều dài lên tới 27m. Các KTS Hoàng Duy, Đoàn Bằng Giang, Nguyễn Phương Khánh, Ngọc Nguyễn (Văn phòng G+architects) đã biến nhược điểm nhà ống sâu trở thành lợi thế. Các khoảng thông tầng được bố trí ở trước, giữa và sau nhà vừa giúp thông gió, nhận ánh nắng và là chỗ chơi của trẻ.
Ngôi nhà 108 m2 có bề ngang 4m, chiều dài lên tới 27m. Các KTS Hoàng Duy, Đoàn Bằng Giang, Nguyễn Phương Khánh, Ngọc Nguyễn (Văn phòng G+architects) đã biến nhược điểm nhà ống sâu trở thành lợi thế. Các khoảng thông tầng được bố trí ở trước, giữa và sau nhà vừa giúp thông gió, nhận ánh nắng và là chỗ chơi của trẻ.
Giữa nhà có giếng trời, tường gạch thông gió, cây xanh và hồ nước. Khu vực này thêm lung linh nhờ mái che màu sắc cùng cầu thang xoắn mềm mại dẫn lên sân thượng - nơi dự kiến trồng rau.
Giữa nhà có giếng trời, tường gạch thông gió, cây xanh và hồ nước. Khu vực này thêm lung linh nhờ mái che màu sắc cùng cầu thang xoắn mềm mại dẫn lên sân thượng - nơi dự kiến trồng rau.
Khoảng rỗng phía trước nhà là sân để xe, sân chơi cho các bé với cây xanh tạo bóng mát. Phần ban công tầng 2 sử dụng kính để lấy sáng cho tầng dưới.
Khoảng rỗng phía trước nhà là sân để xe, sân chơi cho các bé với cây xanh tạo bóng mát. Phần ban công tầng 2 sử dụng kính để lấy sáng cho tầng dưới.
Tầng một là không gian liên thông từ sân trước qua phòng khách, giếng trời, phòng ăn tới tận sân sau.
Tầng một là không gian liên thông từ sân trước qua phòng khách, giếng trời, phòng ăn tới tận sân sau.
Giữa nhà có khoảng đệm là vườn sỏi với cây phát tài thích hợp với điều kiện ít ánh sáng. Gầm cầu thang cũng được tận dụng để kê một hệ tủ chạy dài.
Giữa nhà có khoảng đệm là vườn sỏi với cây phát tài thích hợp với điều kiện ít ánh sáng. Gầm cầu thang cũng được tận dụng để kê một hệ tủ chạy dài.
 Phòng ăn và bếp được bố trí sau nhà với góc nhìn ra vườn trải sỏi, trồng lộc vừng.
Phòng ăn và bếp được bố trí sau nhà với góc nhìn ra vườn trải sỏi, trồng lộc vừng.
Phòng ngủ của bố mẹ nằm trên tầng hai với góc đọc sách, thư giãn nhìn ra khoảng vườn nhỏ này.
Phòng ngủ của bố mẹ nằm trên tầng hai với góc đọc sách, thư giãn nhìn ra khoảng vườn nhỏ này.
Nội thất trong các phòng được thiết kế gọn gàng nhưng chứa được lượng đồ lớn.
Nội thất trong các phòng được thiết kế gọn gàng nhưng chứa được lượng đồ lớn.
Gia chủ yêu cầu nhà đơn giản nhưng phải có nhiều chỗ chơi cho hai con. Ngoài các khoảng sân quanh giếng trời, phòng của các bé cũng có ban công rộng bên ngoài.
Gia chủ yêu cầu nhà đơn giản nhưng phải có nhiều chỗ chơi cho hai con. Ngoài các khoảng sân quanh giếng trời, phòng của các bé cũng có ban công rộng bên ngoài.
 Nhà vệ sinh được phân tách thành 3 khu vực rõ ràng với bồn tắm, bồn cầu và khu đánh răng rửa mặt.
Nhà vệ sinh được phân tách thành 3 khu vực rõ ràng với bồn tắm, bồn cầu và khu đánh răng rửa mặt.



 Ban Mai (VNE)
Ảnh: Quang Trần

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null