Ghép tạng cho 4 bệnh nhân ở Hà Nội và TP HCM từ người hiến chết não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người hiến tạng chết não là bệnh nhân nữ, 63 tuổi, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Trong những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã tiến hành lấy và ghép tạng thành công 4 mô tạng từ một người hiến tạng chết não.

4 mô tạng gồm tim, gan và 2 giác mạc cho các bệnh nhân tại bệnh viện, đồng thời điều phối 2 quả thận đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Các bác sĩ thực hiện ca lấy và ghép tạng từ người hiến chết não
Các bác sĩ thực hiện ca lấy và ghép tạng từ người hiến chết não

Người hiến tạng là bệnh nhân nữ, 63 tuổi, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Bệnh nhân trở về Việt Nam công tác nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào ngày 29-12 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Dù đội ngũ bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không thể qua khỏi, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng để cứu sống những bệnh nhân khác.

Ngay sau khi gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tạng, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành chẩn đoán chết não theo đúng quy trình.

Sau khi xác nhận, bệnh viện khẩn trương lên kế hoạch lấy và ghép tạng, đồng thời phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Chợ Rẫy lên danh sách các bệnh nhân nhận tạng.

Chiều ngày 2-1, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện lấy-ghép thành công tạng tại bệnh viện, bao gồm ghép tim và gan cho 2 bệnh nhân. Hai giác mạc đã được chuẩn bị để ghép cho 2 bệnh nhân trong tuần tới. Đồng thời, 2 quả thận đã được vận chuyển xuyên đêm đến Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép.

Các y bác sĩ mặc niệm người hiến tạng chết não
Các y bác sĩ mặc niệm người hiến tạng chết não

Sau ghép tạng, các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều có tình hình sức khỏe ổn định. Bệnh nhân ghép tim đã bắt đầu cai máy thở, ý thức tỉnh táo. Bệnh nhân ghép gan đã tỉnh lại vào sáng nay, rút ống nội khí quản, tự thở và chức năng gan đang phục hồi tốt.

Trước đó, cuối năm 2024, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thực hiện ca hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện này.

Với 152 ca ghép thận, 47 ca ghép gan, 10 ca ghép giác mạc và 2 ca ghép tim trong năm 2024, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm ghép gan lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Bluetooth là "sợi dây" vô hình kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh và các thiết bị gia dụng

Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null