Có thể nói, việc đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não tại Việt Nam đang từng bước có nhiều cải thiện, thế nhưng để phong trào này thực sự lan tỏa mạnh mẽ và bền vững đòi hỏi phải có sự quyết tâm và đồng lòng của toàn xã hội.
Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc của ngành ghép tạng Việt Nam. Nhờ sự gia tăng đáng kể về nguồn tạng hiến sau chết não, nhiều người bệnh đã được kéo dài sự sống.
Trong ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, hơn 200 y bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lấy và ghép tạng cho 4 người từ một người hiến chết não.
Với 21 ca ghép tạng thành công chỉ trong 6 ngày, các bác sĩ Việt Nam đang sẵn sàng cho các ca ghép chưa từng thực hiện như ghép dương vật, tử cung, ruột.
(GLO)- Trang trại ở bang Virginia, Mỹ đang phát triển nuôi heo biến đổi gen để cung cấp nội tạng ghép cho con người, mở ra hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân.
(GLO)- Giới chức Brazil cho biết, lần đầu tiên nước này ghi nhận 6 trường hợp bệnh nhân nhiễm vi rút HIV sau khi được cấy ghép tạng do Dịch vụ cấy ghép tạng Rio de Janeiro tiến hành.
Bác sỹ chuyên khoa 2 Bùi Hải Trung, Phó Trưởng khoa Gan-Mật-Tụy và Ghép gan chia sẻ ca ghép gan cho bệnh nhi gặp hội chứng Budd Chiar không chỉ hiếm gặp ở Việt Nam mà hiếm gặp cả ở trên thế giới.
32 năm phát triển kỹ thuật ghép tạng, Việt Nam đã thực hiện ghép hầu hết các tạng trên người như: ghép thận, gan, tim, phổi, tụy. 26 bệnh viện trên toàn quốc đã thực hiện ghép tạng thành công.
Thủ tướng kêu gọi người dân Việt Nam tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần “Mở lòng nhân ái-Lan tỏa yêu thương-Thắp sáng niềm tin-Tiếp nối hy vọng-Gieo mầm sự sống” vì “cho đi là còn mãi”.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen gửi tới các cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Bệnh viện (BV) Đa khoa Nghệ An vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Tạng của thanh niên 18 tuổi này đã giúp ít nhất 3 bệnh nhân (BN) thoát 'thập tử nhất sinh'.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối hiến mô tạng, các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy, phần mềm sẽ đảm bảo việc lựa chọn người ghép tạng một chính xác, khách quan, không thể tác động được, do đó, sẽ không có sự ưu tiên hay gian dối trong việc điều phối, lựa chọn người được ghép tạng.
Mới đây, tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức hội thảo về tăng cường nguồn hiến mô, bộ phận cơ thể người. Vấn đề nhận được sự quan tâm, bàn luận nhiều nhất vẫn là mua bán tạng trong ghép tạng.
Sau 14 năm có Luật lấy, hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thê người, đã có trên 5.200 ca ghép tạng được thực hiện tại Việt Nam, trong đó có 43 ca ghép tim, 7 ca ghép phổi, trên 4.900 ca ghép thận...