Brazil ghi nhận 6 bệnh nhân nhiễm vi rút HIV sau khi được ghép tạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giới chức Brazil cho biết, lần đầu tiên nước này ghi nhận 6 trường hợp bệnh nhân nhiễm vi rút HIV sau khi được cấy ghép tạng do Dịch vụ cấy ghép tạng Rio de Janeiro tiến hành.

Theo cơ quan chức năng, các trường hợp bị nhiễm bệnh trên đã được cấy ghép tạng của 2 người hiến tặng nhiễm vi rút HIV. Vụ bê bối được phát hiện sau khi một bệnh nhân ghép tim phàn nàn về vấn đề sức khỏe và có kết quả dương tính với HIV. Sau đó, 2 bệnh nhân ghép thận cũng cho kết quả tương tự.

Hiện Cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra vụ việc. Sau sự cố hy hữu này, phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành các xét nghiệm liên quan công tác hiến-ghép bộ phận cơ thể đã bị đình chỉ hoạt động.

sau-khi-6-benh-nhan-nhiem-vi-rut-hiv-phong-thi-nghiem-chiu-trach-nhiem-tien-hanh-xet-nghiem-cac-co-quan-hien-tang-da-bi-dinh-chi-anh-nguon-afp-9612.jpg
Sau khi 6 bệnh nhân nhiễm vi rút HIV, phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành xét nghiệm các cơ quan hiến tặng đã bị đình chỉ (ảnh nguồn: AFP)

Đây là lần đầu tiên tại Brazil đã xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Điều này khiến các bác sĩ bày tỏ lo ngại có thể làm giảm lòng tin của công chúng vào dịch vụ cấy ghép tạng và giảm số lượng người hiến tặng.

Cơ quan y tế Brazil đang tiếp tục tiến hành xét nghiệm đối với các bệnh nhân từng thực hiện phẫu thuật cấy ghép để xác định nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, toàn bộ các bộ phận hiến tặng được lưu trữ từ tháng 12-2023, là thời điểm Dịch vụ cấy ghép Rio de Janeiro bắt đầu thuê phòng thí nghiệm cũng sẽ được kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null