EU yêu cầu Cyprus và Malta giải trình chương trình 'hộ chiếu vàng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên minh châu Âu (Eu) ngày 20-10 đã khởi động tiến trình pháp lý nhắm vào chương trình "hộ chiếu vàng" gây tranh cãi của Cyprus và Malta, yêu cầu hai quốc gia này phải giải thích rõ đồng thời cảnh báo hậu quả của các chương trình này.

Chương trình đầu tư quốc tịch của Cyprys gây tranh cãi vì chỉ cần bỏ 2,5 triệu USD là tự do đi lại ở 27 quốc gia EU và hơn thế nữa - Ảnh: REUTERS
Chương trình đầu tư quốc tịch của Cyprys gây tranh cãi vì chỉ cần bỏ 2,5 triệu USD là tự do đi lại ở 27 quốc gia EU và hơn thế nữa - Ảnh: REUTERS


Trong công văn gởi tới Cyprus và Malta, Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh hai quốc gia thành viên EU từ năm 2004 này phải giải thích rõ ràng trong vòng 2 tháng nếu không muốn đối mặt các biện pháp mạnh tay hơn từ Brussels (nơi đặt trụ sở EU).

Động thái diễn ra sau khi đài Al Jazeera công bố loạt điều tra về "Chương trình đầu tư Cyprus", trong đó các cá nhân nước ngoài chỉ cần bỏ ra 2 triệu euro (2,5 triệu USD) là có thể sở hữu hộ chiếu EU do Cyprus cấp. Số tiền này được chuyển qua Cyprus dưới danh nghĩa "tiền đầu tư".

Malta cũng có chương trình tương tự nhưng không được nhắc đến trong điều tra của Al Jazeera.

Điều tra của đài Al Jazeera cho thấy đã có 1.500 hồ sơ xin đầu tư quốc tịch Cyprus từ năm 2017 đến 2019. Trong số 2.400 cá nhân nước ngoài nộp đơn xin hộ chiếu, Cyprus đã bỏ qua việc thẩm định hàng chục trường hợp là quan chức nước ngoài có vấn đề, cá nhân đã bị kết án hoặc trốn thuế.

"Tác động của các chương trình đầu tư quốc tịch này không giới hạn ở quốc gia triển khai chúng. Hậu quả của chúng cũng không được xem xét một cách công tâm với sự lưu ý tới các quốc gia thành viên khác cũng như toàn thể EU", công văn của EC nêu rõ.

Nghiêm trọng hơn, EC cảnh báo hành động của Cyprus và Malta đang làm suy yếu "quyền công dân EU", theo Hãng tin Reuters.

EU đã nhiều lần kêu gọi Cyprus ngừng chương trình "mua bán quốc tịch" gây tranh cãi và khắc phục những khoảng trống khiến chương trình bị lợi dụng. Cyprus đã tiến hành một số thay đổi nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến EU hài lòng.

Hộ chiếu EU là thứ được săn đón vì chúng mang lại cho chủ sở hữu quyền đi lại, sinh sống và làm việc tự do ở tất cả 27 thành viên của khối - một quyền mà EC nhấn mạnh cần phải được bảo vệ.

Chính quyền Cyprus thông báo sẽ dừng chương trình "hộ chiếu vàng" vào tháng 11-2020. Tuy nhiên, một người phát ngôn của EU lo ngại đảo quốc này sẽ giới thiệu một chương trình khác tương tự.

"Quan trọng là chúng tôi muốn từ đây về sau sẽ không có quốc gia EU nào triển khai các chương trình cuối cùng dẫn tới kết quả là bán quyền công dân EU", người phát ngôn EC Christian Wigand nhấn mạnh.

Tổ chức Minh bạch quốc tế hoan nghênh các động thái pháp lý của EU và kêu gọi cải cách để loại bỏ hoàn toàn các chương trình hộ chiếu vàng.

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.