Dừng thực hiện dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Tại kỳ họp thứ 18 HĐND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) vào chiều 28-12UBND thị xã đã trình 9 tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án, đường giao thông trên địa bàn thị xã trong năm 2024. 

Trong đó, đáng chú ý là tờ trình về việc dừng thực hiện dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Sang

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét, thống nhất thông qua 9 nghị quyết về: Nhà làm việc công an xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt đầu tư Dự án Sửa chữa các công trình giao thông năm 2024 trên địa bàn thị xã; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2024 đợt 2; phê duyệt đầu tư Dự án Hệ thống mương thoát nước Thương nghiệp cũ; phương án phân bổ sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách thị xã năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; dừng thực hiện dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa.

Đối với Tờ trình số 339/TTr-UBND về việc Dừng thực hiện dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa, UBND thị xã Ayun Pa cho biết hiện thị xã đang rất khó khăn về kinh phí, không thể bố trí nguồn chi thường xuyên để tăng chi đầu tư dự án theo chủ trương đã được HĐND thị xã phê duyệt. Giải trình về đánh giá tác động của việc dừng dự án, hiện dự án chỉ mới triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết chưa tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu triển khai dự án. Về dư luận xã hội, thị xã sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri để trình bày, giải thích để Nhân dân thông cảm, đồng tình trong tình hình khó khăn về kinh phí giai đoạn hiện nay của thị xã.

Dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa có tổng diện tích 6,35 ha với dự kiến tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã. Các hạng mục được đầu tư gồm hồ sinh thái, lan can hồ, sân, đường nội bộ, bãi xe, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng… Dự án nằm trên địa phận phường Hòa Bình, dự kiến thi công từ năm 2022-2024.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null