Dựng chuyện con, lừa tiền mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông qua mạng xã hội, hai nghi phạm ở Lâm Đồng mạo danh người quen của anh H.V.Th (đang học ở Đồng Nai) rồi dựng chuyện, lừa tiền mẹ anh Th. ở Đắk Lắk.

Ngày 29.6, tin từ Công an H.Ea Súp (Đắk Lắk), đơn vị vừa bắt khẩn cấp Phan Tấn Hiệp (30 tuổi) và Trần Anh Duy (19 tuổi, cùng ở P.7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân bị lừa tiền là bà Đ.T.G (48 tuổi, ở TT.Ea Súp, H.Ea Súp).

Trước đó, ngày 17.6, bà G. đến Công an H.Ea Súp trình báo bị một số người dùng mạng xã hội mạo danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt của bà số tiền 40 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Ea Súp và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ.

Hai nghi phạm Hiệp và Duy tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Hai nghi phạm Hiệp và Duy tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Đến ngày 27.6, lực lượng công an đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp Phan Tấn Hiệp và Trần Anh Duy, 2 nghi phạm trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Đ.T.G.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Hiệp, Duy cùng một số người khác phối hợp dùng mạng viễn thông di động và ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Messenger để mạo danh là người quen của anh H.V.Th (đang là học viên một trường quân đội tại Đồng Nai), con bà G..

Những người này đưa thông tin gian dối về việc anh H.V.Th đang bị tạm giam vì vi phạm kỷ luật. Sau đó, các nghi phạm dùng điện thoại di động, ứng dụng nhắn tin mạng xã hội mạo danh cán bộ của trường quân đội, yêu cầu bà G. chuyển gấp một số tiền nhằm xử lý công việc của con trai bà.

Tin lời, bà G. đã chuyển 40 triệu đồng vào một số tài khoản theo hướng dẫn và bị các nghi phạm trên chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Ea Súp đã tạm giữ các nghi phạm liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null